Thanh Hóa: Tan hoang Sa Ná sau cơn lũ dữ

Bão số 3 kéo theo mưa lớn gây lũ quét đã gây ra thiệt hại không nhỏ cả về người và của ở bản Sa Ná, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

 Cơn bão số 3 đi qua kéo theo lũ quét gây hậu quả nghiêm trọng tại các bản ở huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Theo: Vietnam Plus)

Cơn bão số 3 đi qua kéo theo lũ quét gây hậu quả nghiêm trọng tại các bản ở huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Theo: Vietnam Plus)

Người dân bản Sa Ná đau buồn sau cơn lũ dữ

Họ tuyệt vọng đợi chờ thông tin từ những người thân bị nước lũ cuốn trôi

Trận lũ lớn cuốn trôi nhà cửa, tài sản của những người nơi đây

Tài sản của người dân bản Sa Ná tan hoang sau trận lũ dữ

4 căn nhà bị san phẳng, 15 người dân bị nước cuốn trôi, người dân bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa thẫn thờ, đi đâu cũng nghe thấy tiếng khóc (Ảnh: Báo Công luận)

Người dân ở bản Sa Ná cho biết, khi có tin cảnh báo lũ về, bà con đã chủ động di chuyển đến nhà văn hóa thôn (là điểm cao nhất trong bản) để tránh trú(Theo: Vietnamnet)

Đến cuối ngày 4-8, nước lũ trên sông Lò đang rút dần, tuy nhiên, việc tiếp cận với một số bản vùng lũ gặp nhiều khó khăn do đường sá bị phá hủy, nước sông vẫn đang chảy xiết

Để vào được bản Sa Ná, lực lượng chức năng đã dùng ca nô đi qua sông, rồi đi bộ hơn 5km đường rừng

Sau khi tiếp cận được bản, các lực lượng cứu hộ đã tổ chức cứu trợ và tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men cho nhân dân

Những ngôi nhà bên bờ suối bị nước lũ cuốn trôi

Gỗ trên rừng tràn về tấp thành đống to

Những người dân ở đây thẫn thờ nhìn cảnh tan hoang của xóm làng sau cơn lũ dữ

Họ tìm kiếm những vật dụng còn sót lại sau trận lũ vừa qua

Nhà cửa giờ đã bị lũ phá nát, những con người này chỉ còn biết dựa vào nhau để tồn tại

Họ đem theo những vật dụng còn sót lại tới nơi sơ tán

Lực lượng chức năng tìm kiếm những nạn nhân mất tích do lũ cuốn (Theo: Dân Trí)

Xuồng máy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Thanh Hóa đưa người vượt sông Luồng tiếp cận bản Sa Ná bị cô lập

Từ ngày 3-8, công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích được triển khai gồm hàng nghìn người từ các lực lượng chức năng như: Quân đội, công an, biên phòng, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên... phối hợp với lực lượng của UBND huyện Quan Sơn, chính quyền địa phương và người dân địa phương

Hiện lực lượng chức năng vẫn tiếp tục triển khai công tác tiếp tế lương thực, các đồ dùng nhu yếu phẩm và tìm kiếm nạn nhân còn mất tích

Tuy nhiên, việc tìm kiếm các nạn nhân tại huyện Quan Sơn còn gặp nhiều khó khăn khi nước sông Luồng vẫn chảy xiết, chia cắt con đường vào bản Sa Ná

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Thanh Hóa dùng xuồng máy vượt sông đưa nạn nhân bị thương ra ngoài đi cấp cứu

Em Nguyễn Minh Lâm được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài điều trị

Minh Hạnh (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/anh-thanh-hoa-tan-hoang-sa-na-sau-con-lu-du/820349.antd