Thanh Hóa: Tàu cá gặp nạn trên biển, 1 người chết, 4 người mất tích

Trong lúc đánh cá trên biển, một tàu cá của ngư dân huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã gặp nạn trên biển khiến 1 người chết, 2 người bị thương, 4 người khác hiện đang mất tích.

Ngày 10/6, thông tin từ UBND xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) cho biết, một tàu cá của người dân trên địa bàn xã trong lúc đi khai thác hải sản đã bị 1 tàu chở hàng đâm chìm làm 1 người tử vong, 2 người bị thương và 4 người mất tích.

Ảnh minh họa

Nạn nhân tử vong được xác định là ông Nguyễn Văn Thân (sinh năm 1968) trú tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc. 2 người bị thương là Phạm Thế Đệ (chủ tàu) và Vũ Văn Dương (sinh năm 1984) trú tại xã Minh Lộc.

4 ngư dân khác trên tàu hiện đang mất tích gồm: Tô Văn Hùng (sinh năm 1979); Phạm Văn Sĩ (sinh năm 1965); Phạm Văn Tình (sinh năm 1972), cùng trú tại xã Ngư Lộc; Vũ Văn Trường (sinh năm 1984), trú tại ở xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc.

Theo thông tin ban đầu cho biết, tàu cá mang số hiệu TH.90282.TS của ông Phạm Thế Đệ, trú tại thôn Thắng Phúc, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc rời cảng cá Hòa Lộc lúc 18h30 ngày 8/6 đi khai thác tại ngư trường Bạch Long Vĩ.

Đến 8h30 phút ngày 9/6, tại tọa độ 19 độ 55,48 - 107 độ 03,15 (gần khu vực biển thuộc TP Hải Phòng), tàu cá của ông Đệ bất ngờ bị một tàu chở hàng đâm vào khiến tàu bị chìm. Thời điểm gặp nạn, trên tàu cá có 7 ngư dân.

Hiện tại, chính quyền xã ngư lộc đã điều động 2 tàu cá khác của ngư dân ra phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích trên.

MỘC MIÊN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thanh-hoa-tau-ca-gap-nan-tren-bien-1-nguoi-chet-4-nguoi-mat-tich-2020061014352492.htm