Thanh Hóa: Thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 4

Cơn bão số 3 vừa qua để lại những hậu quả nặng nề chưa khắc phục xong. Bão số 4 lại gây những thiệt hại lớn cho Thanh Hóa, với hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị gãy đổ, hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, ngập nước, 8 điểm trường học bị hư hỏng, nhiều tuyến quốc lộ sạt lở nghiêm trọng.

Nước lũ ngập đồng tại Thọ Xuân (Ảnh: Báo Thanh Hóa).

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tính đến tối 1/9, bão số 4 đã gây thiệt hại lớn cho Thanh Hóa. Toàn tỉnh có 3 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, 221 nhà bị tốc mái, hư hỏng, 335 nhà ngập nước, 392 công trình phụ bị thiệt hại, 8 điểm trường bị hư hỏng.

Về nông nghiệp, mưa bão đã gây ngập, đổ gãy 8.360ha lúa sắp cho thu hoạch, 370ha rau màu, trên 2.200 cây lâu năm, nhiều gia súc, gia cầm bị chết, làm nghiêng đổ 70 cột diện hạ thế.

Về giao thông, một số tuyến QL15, 217, 15C… bị sạt lở taluy dương, 119 điểm bị sa bồi mặt đường với khối lượng khoảng 32.100m3; 8 vị trí sạt lở taluy âm với chiều dài 105m. Các tuyến đường tỉnh 521E, 530B, 516B cũng bị sạt lở taluy dương và sa bồi mặt đường với khối lượng khoảng 29.300m3, sạt lở taluy âm 8 điểm với chiều dài 16m.

Các lực lượng chức năng khắc phục đoạn đê sông Chu bị sạt lở (Ảnh: TTVN).

Một số địa phương như Thạch Thành, Ngọc Lặc, Yên Định, Thường Xuân… mưa bão đã gây ngập úng, thiệt hại nhiều diện tích cây trồng, nhiều tuyến đường, thôn xóm bị chia cắt, nhiều nhà cửa, công trình phụ bị ngập trong nước. Tại Thọ Xuân, mưa bão đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất, đời sống của người dân với gần 2.500ha cây trồng, mặt nước nuôi thủy sản bị ngập úng, hư hỏng, 11 nhà dân tốc mái, 33 cột điện bị gãy. Đặc biệt, mưa lũ đã gây sạt lở nghiêm trọng 45m đê hữu sông Chu, đoạn qua xã Thọ Hải, chính quyền huyện Thọ Xuân đã huy động hàng trăm dân quân, tự vệ, thanh niên và người dân địa phương kịp thời gia cố, khắc phục đoạn đê bị sạt lở.

Tại xã Quảng Phú - xã bị thiệt hại nặng nề nhất của huyện Thọ Xuân, mưa bão đã gần như nhấn chìm cả xã trong biển nước với hàng trăm nhà dân bị nước ngập. Hiện nước sông Cầu Chày đã dâng cao lên gần mức báo động số 3.

Đoạn đê sông Chu bị sạt lở (Ảnh: TTVN).

Ngay trong khi mưa lũ đang dồn dập, chính quyền các cấp từ tỉnh đến huyện, xã đã tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp với lực lượng tại chỗ khẩn trương giúp dân sơ tán, khắc phục hậu quả, ứng trực tại các vị trí xung yếu và xử lý các điểm đê điều, đường giao thông, hồ đập… bị sạt lở, hư hỏng. Cùng với đó, chuẩn bị mọi biện pháp sẵn sàng đối phó với cơn bão mới có khả năng ảnh hưởng tới địa phương.

Đào Nguyên

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/thanh-hoa-thiet-hai-nang-ne-trong-con-bao-so-4.html