Thanh Hóa: Thông tin tiếp vụ xưởng sản xuất đá gây ô nhiễm chính quyền thờ ơ?

Liên quan đến việc xưởng sản xuất đá Hùng Nhung ngang nhiên tồn tại trong khu dân cư tại xã Đông Hưng, TP. Thanh Hóa gây ô nhiễm môi trường nhiều năm dù cho chính quyền đã xử lý, lập biên bản nhiều lần, yêu cầu gia đình làm bản cam kết nhưng gia đình này vẫn bất chấp, không chấp hành khiến người dân nghi ngờ đang có sự 'tiếp tay' hay đã 'bất lực' của chính quyền địa phương nên không xử lý được xưởng sản xuất này .

Trước việc xưởng sản xuất đá Hùng Nhung ngang nhiên tồn tại trong khu dân cư tại thôn 7 xã Đông Vinh, TP Thanh Hóa suốt thời gian dài khiến người dân bức xúc như đã phản ánh.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV ông Lê Trọng Giang, Trưởng Phòng Tài nguyên môi trường TP Thanh Hóa cho biết, sau khi báo phản ánh, tôi đã đọc và đã có chỉ đạo cho cán bộ chuyên môn xuống nắm bắt và xử lý chủ xưởng sản xuất này. Quan điểm của TP sẽ xử lý nghiêm không chỉ riêng đối với gia đình Hùng Nhung mà còn các hộ khác nữa, Phòng Tài nguyên cũng sẽ cho kiểm tra và yêu cầu làm cam kết không cho sản xuất để nếu gia đình muốn sản xuất phải sớm di rời ra các cụm Công nghiệp đang được quy hoạch, ông Giang cho biết.

Xưởng sản xuất đá Hùng Nhung nằm trong khu dân cư gây ô nhiễm khiến người dân bức xúc.

Cũng liên quan đến việc này, chiều ngày 5/6, trao đổi lại với PV ông Nguyễn Bá Bình, Chủ tịch UBND xã Đông Hưng (TP. Thanh Hóa) cho biết, trực tiếp tôi đã xuống kiểm tra đối với gia đình Hùng Nhung rồi, phía sau nhà này có hệ thống thoát nước thải tràn ra ruộng, tôi cũng đã nhắc nhở gia đình rồi, trước đó xã cũng đã nhiều lần lập biên bản xử lý đối với gia đình Hùng Nhung nhưng họ vẫn bất chấp vi phạm và gia đình đã có cam kết. Sau khi báo phản ánh cũng đã có 2 đồng chí Công an môi trường đã về đây làm việc với xã và gia đình nhà Hùng Nhung, hiện xã cũng đang thúc gia đình chuyển đi nơi khác nhưng cũng có cái khó là gia đình này chưa tìm được chỗ để chuyển ra, ông Bình cho biết.

Không chỉ gây ô nhiễm xưởng sản xuất đá Hùng Nhung còn lấn chiến lòng kênh bởi đá thải nhưng không bị cơ quan chức năng nào xử lý.

Khi PV hỏi với việc sản xuất gây ô nhiễm khiến dân bức xúc suốt một thời gian dài như vậy, vì sao chính quyền không xử lý dứt điểm mà để dân bức xúc suốt thời gian dài như vậy? ông Bình đã thừa nhận đó là cái khó khăn của cả gia đình và chính quyền, bởi chính quyền đã nhiều lần lập biên bản, gia đình cũng đã cam kết nhưng do quỹ đất ở khu Công nghiệp tập chung không còn, gia đình Hùng Nhung hiện đang đợi để mua lại xưởng sản xuất của các hộ khác nhưng chưa tìm được....?!

Nước thải, bột đá chảy tràn ra hệ thống ruộng phía sau xưởng sản xuất.

Qua tìm hiểu được biết, xưởng sản xuất đá Hùng Nhung không chỉ sản xuất gây ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi, gây ách tắc giao thông, lấn chiếm con kênh phía trước nhà, mà xưởng sản xuất đá này còn dùng hệ thống điện sinh hoạt để dùng vào mục đích thương mại với 4 đến 5 máy cắt, mài đá hoạt động hết công xuất. Chỉ sau khi được PV thông tin thì vị Chủ tịch UBND xã Đông Hưng, TP thanh Hóa mới nắm được và hứa sẽ cho kiểm tra và thông tin lại PV sau.

Trước đó chính quyền địa phương đã nhiều lần lập biên bản nhưng vẫn không xử lý được xưởng sản xuất này.

Nguy hiểm hơn, mỗi lần xưởng này chở đá về, cẩu đá xuống phải tháo cả barie ngăn xe chở quá tải của địa phương ra để chở đá vào gây tắc nghẽn giao thông, nguy cơ tai nạn lao động có thể xảy ra bất cứ lúc nào, trước việt bất chấp của chủ xưởng này khiến dư luận địa phương đặt ta câu hỏi là phải chăng đang có sự “dung túng”, “tiếp tay”, của chính quyền địa phương cho xưởng sản xuất này tồn tại lâu như vậy, anh Nguyễn Văn T. một người dân ở xã Đông Hưng bức xúc cho biết.

Bản cam kết của chủ sưởng sản xuất là nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương của Đảng, không gây tiếng ồn trong khu dân cư và hứa sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Rõ ràng xưởng sản xuất đá Hùng Nhung tồn tại trong khu dân cư thời gian lâu như vậy khiến người dân bức xúc phản ánh nhiều lần, nhưng chính quyền xã Đông Hưng đang dung túng cho danh nghiệp này xả thải ra môi trường khiến người dân hết sức bất bình và cho rằng chính quyền địa phương đã bất lực trước hành vi ngang nhiên sản xuất trái phép trong khu dân cư?!.

Đề nghị với các cấp chính quyền của TP Thanh Hóa và tỉnh Thanh Hóa vào cuộc xử lý để sớm đưa xưởng sản xuất đá gây ô nhiễm ra ngoài khu dân cư mang lại sự bình yên cho người dân tránh việc bức xúc khiếu kiện kéo dài.

Duy Duẩn

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/thanh-hoa-thong-tin-tiep-vu-xuong-san-xuat-da-gay-o-nhiem-chinh-quyen-tho-o-102836