Thanh Hóa: Tòa tuyên phạt ba phụ nữ đánh ghen giữa phố

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân TP.Thanh Hóa đã xét xử vụ án Làm nhục người khác đối với ba bị cáo Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Linh và Phạm Thị Thùy Dung

Theo cáo trạng, vào khoảng 20h ngày 12/6/2018, Hoa và Linh nhìn thấy chị Lê Thu Giang đang làm tóc tại cửa hàng Phi Thiên Anh số 79 Cao Thắng, phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa).

Từ phải qua trái: Bị cáo Hoa, Linh, Dung tại tòa

Do nghi ngờ chị Giang có quan hệ không trong sáng với anh rể của Hoa và cậu ruột của Linh, nên cả hai đã đứng đợi chị Giang ở bên ngoài tiệm làm tóc để gặp nói chuyện cho "ra nhẽ".

Cũng thời điểm này, Phạm Thị Thùy Dung có gọi điện cho Linh rủ đi chơi, Linh nói với Dung đến số 79 đường Cao Thắng đợi để giải quyết công việc. Khoảng 30 phút sau (tức 20h30), chị Giang từ trong cửa hàng đi ra thì bất ngờ Nguyễn Thị Hoa lao tới túm tóc kéo Giang ra lòng đường Cao Thắng, vừa kéo vừa chửi bới.

Nguyễn Thị Linh tiến đến dùng tay cào chị Giang rồi lột quần xé áo. Lúc này Phạm Thị Thùy Dung xuất hiện cũng chạy đến giằng co với chị Giang. Sau khoảng thời gian ngắn thì chị Giang đã bị Linh lột bỏ hết quần áo, đồng thời Hoa cầm can nước mắm trên tay để tưới lên người chị Giang.

Chưa dừng lại, Linh dùng túi ớt bột đổ lên người chị Giang. Sau khi sự việc kết thúc cả ba đối tượng Hoa, Linh, Dung đã rời khỏi hiện trường. Còn chị Giang được người dân đưa đến bệnh viện điều trị.

Hành vi của các bị cáo đã trực tiếp xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, tính mạng, sức khỏe của người khác, gây mất trật tự trị an, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Căn cứ các tình tiết tại phiên tòa, TAND TP.Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hoa 18 tháng, Nguyễn Thị Linh 15 tháng và Phạm Thị Thùy Dung 12 tháng tù, cho cải tạo không giam giữ; buộc ba bị cáo phải bồi thường 30 triệu đồng cho người bị hại.

TRƯỜNG GIANG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thanh-hoa-toa-tuyen-phat-ba-phu-nu-danh-ghen-giua-pho-d93595.html