Thanh Hóa: Trấn áp hai tên côn đồ tấn công cảnh sát hình sự

Chiều ngày 25/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa khống chế, bắt giữ Nguyễn Đoan Út (SN 1991) và Lê Ngọc Trang (SN 1983, cùng ngụ phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) để điều tra về hành vi sử dụng vũ khí gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ.

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 24/5, tại một quán bia trên đại lộ Lê Lợi thuộc phường Đông Hương, TP Thanh Hóa đã xảy ra một vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên. Trong đó có một nhóm gồm 2 người đã hung hăng gây sự với một nhóm khác gồm 4 người ngồi uống bia ở bàn bên cạnh.

Nguyễn Đoan Út (bên trái) và Lê Ngọc Trang.

Nguyễn Đoan Út (bên trái) và Lê Ngọc Trang.

Nguyễn Đoan Út đã sử dụng vỏ chai, cốc thủy tinh, ghế nhựa để đuổi đánh nhóm 4 thanh niên khiến 1 người bị thương.

Tưởng sự việc đã dừng lại khi 4 thanh niên kia bỏ chạy, nhưng Nguyễn Đoan Út vẫn chưa hết cơn say máu, hắn đã chạy về nhà lấy một khẩu súng Colt, 1 lưỡi lê 3 cạnh thủ vào người, quay trở lại quán bia tìm "đối thủ". Út còn rủ thêm Lê Ngọc Trang cùng đi để tiếp tục gây sự.

Tới quán bia, Út một tay cầm súng, một tay cầm lưỡi lê múa may. Không chỉ dọa mà hắn còn giương súng bắn thẳng vào trong quán đang rất đông người. May mắn là khẩu súng không nổ.

Đúng lúc này, có 4 cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát hình sự (Công an TP Thanh Hóa) nhận được tin báo của người dân đã tới hiện trường giải quyết vụ gây rối từ trước. Thấy Út cầm hung khí và có thái độ hung hăng có thể gây nguy hiểm cho người dân, các chiến sĩ hô lớn: "Cảnh sát hình sự đây, buông vũ khí ngay".

Không ngần ngại, đối tượng Nguyễn Đoan Út tay cầm súng, tay cầm lưỡi lê lao thẳng vào trong quán đâm trúng Trung úy Lê Thế Anh.

Mặc dù bị thương nhưng Trung úy Lê Thế Anh vẫn kiên quyết quật ngã tên côn đồ hung hãn, tước súng và dao trên tay Út, cùng đồng đội khống chế, bắt giữ cả hai tên côn đồ. Sau đó, Trung úy Lê Thế Anh đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, rất may vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện Công an TP Thanh Hóa đang củng cố chứng cứ, xử lý hai tên côn đồ nguy hiểm theo quy định của pháp luật.

Tùng Phong (TH)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/thanh-hoa-tran-ap-hai-ten-con-do-tan-cong-canh-sat-hinh-su-537725.html