Thanh Hóa: Trao tặng bằng khen cho nam thanh niên nhảy cầu cứu người

Với hành động quả cảm, quên mình cứu người, anh Lê Xuân Huân (SN 1985), trú tại ở xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân sẽ được Tỉnh đoàn tỉnh Thanh Hóa trao tặng bằng khen vì hành động dũng cảm quên mình cứu người bị nạn.

Như trước đó đã đưa tin, khi thấy cô gái nhảy cầu tự tử, anh Huân xả thân lao từ trên cầu Thiệu Hóa xuống sông Chu để cứu vớt một cô gái mà anh không hề quen biết nhảy cầu tự vẫn do buồn chuyện gia đình.

Khi anh nhảy xuống cứu cô gái, đã có một chủ tài khoản Facebook đứng trên cầu Thiệu Hóa quay lại hành động quả cảm của anh Huân.

Anh Lê Xuân Huân tại cầu Thiệu Hóa nơi anh đã lao mình từ trên cao xuống cứu cô gái nhảy cầu.

Theo video này ghi lại, sau khi nhảy xuống sông Chu cứu cô gái, sau ít phút vật lộn dưới dòng nước xoáy ở chân cầu Thiệu Hóa và cố gắng dìu nạn nhân, anh Huân và cô gái được một chiếc thuyền máy của dân chài lao đến hỗ trợ cứu vớt đưa vào bờ an toàn.

Anh Huân đã có hành động dũng cảm, quên mình cứu người.

Chiều 3/4, anh Lê Văn Trung, Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi xác minh, cơ quan này đã quyết định trao tặng bằng khen cho anh Lê Xuân Huân (SN 1985) là cán bộ kỹ thuật Viễn thông huyện Thiệu Hóa vì hành động dũng cảm cứu người bị nạn. "Hành động của anh Huân xứng đáng được biểu dương. Đây tấm gương sáng gắn với cuộc vận động xây động xây dựng hình ảnh đẹp của thanh niên Thanh Hóa trong thời kỳ mới”, anh Trung cho biết.

Cầu Thiệu Hóa là cây cầu có chiều cao hàng chục mét so với mặt nước sông Chu nhưng hàng năm vẫn có người gieo mình từ trên cao xuống để tự tử

Sáng nay ngày 4/4, Tỉnh đoàn tỉnh Thanh Hóa và UBND huyện Thiệu Hóa, Huyện Đoàn Thiệu Hóa đã trao tặng giấy khen, quà cho Lê Xuân Huân vì hành động dũng cảm cứu người.

Được biết cô gái có hành động dại dột là chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1996), ở xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Vì buồn chuyện riêng nên chiều ngày 2/4, chị Hiền đã đi đến cầu Vạn Hà và gieo mình xuống sông tự tử. Hành động đáng trách này của chị Hiền khiến dư luận xã hội bất bình và cho rằng đây là hành động dại dột khi xem thường tính mạng của bản thân.

Duy Duẩn

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/thanh-hoa-trao-tang-bang-khen-cho-nam-thanh-nien-nhay-cau-cuu-nguoi-100379