Thanh Hóa: Trước thềm khai giảng, mưa lớn tại miền núi gây đổ nhà, sập trường

Do mưa lớn, nhiều nơi tại huyện Quan Hóa bị sạt lở, cô lập. Tại xã Trung Sơn, Trung Thành, nhiều căn nhà bị vùi lấp, trường Tiểu học đổ sập.

Sáng 30/8, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Quan Hóa Ngô Phi Hùng cho biết, ảnh hưởng từ mưa lớn dài ngày, nhiều gia đình tại các xã vùng sâu, vùng xa bị đổ nhà. Đặc biệt dãy lớp học trường Tiểu học Trung Sơn, xã Trung Sơn đã bị đổ sập, nhiều phòng học bị vùi lấp.

4 lớp học đã bị đổ sập nhưng rất may không gây thiệt hại về người.

Do đây là những phòng học cũ của trường Mầm non Trung Sơn được chuyển cho trường Tiểu học sử dụng, nên dãy nhà xuống cấp, ngấm mưa dài ngày gây đổ tường.

Rất may, thời điểm xảy ra sự việc, là đang đợt mưa lũ, học sinh do phải vượt suối, sông đến trường nên được thông báo nghỉ học, không có thiệt hại về người.

Nhiều hộ dân bị bùn đất ngập ngang nửa căn nhà. (Ảnh: M. Cường)

Ông Phạm Văn Diện, Chủ tịch UBND xã Trung Sơn cho biết, khoảng 18h ngày 29/8, đất đá sạt lở do mưa lớn từ trên đồi tràn xuống gây đổ sập 4 phòng của trường Tiểu học cùng 4 nhà hộ dân ở bản Co Me, 2 hộ ở bản Chiềng.

"Sáng nay (30/8), UBND xã đã phải huy động toàn bộ lực lượng ứng cứu, sơ tán khẩn cấp những hộ dân dọc triền sông có nguy cơ sập nhà. Hiện đã có trên 10 hộ bị sập, sạt lở nhà ven khu vực sông Mã".

Đường giao thông qua xã có đoạn bị ngập sâu dưới bùn 4m, nhiều nhà dân bị vùi lấp.

"Tuyến đường qua xã chạy thẳng vào thủy điện Trung Sơn đã bị sạt lở, có đoạn vùi lấp trong bùn sâu 4m, cô lập hoàn toàn", ông Diện nói.

Thông tin từ Văn phòng UBND huyện Quan Hóa cho biết, huyện đã điều động cán bộ các phòng ban chức năng cùng lực lượng dân quân, công an phối hợp chính quyền xã khẩn trương các biện pháp di dời hộ dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Giúp người dân, trường học dựng lại nhà cửa, xử lý bùn đất gây ngập đường giao thông.

Đối với các hộ bị sập nhà, mức hỗ trợ ban đầu của chính quyền địa phương là 1,5 triệu đồng/nhà.

Nhiều hộ dân ven tuyến sông Mã ở Quan Hóa đang phải di dời khẩn cấp tránh sạt lở.

Sáng nay, thủy điện Trung Sơn (đóng tại xã Trung Sơn) đã tiến hành xả lũ với lưu lượng 2.600 m3/giây. Các địa phương vùng hạ lưu tiếp tục bị đe dọa bởi nước lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quyét; đặc biệt là các hộ dân ở sát triền sông Mã.

Nhiều hộ dân dựng nhà ven bờ sông Mã đang đứng trước nguy cơ lũ cuốn, lở đất.

Bản tin của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương phát lúc 11h trưa nay cho biết, hiện trên khu vực tỉnh Sơn La, Hòa Bình và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa 1 giờ vừa qua tại Mai Sơn (Sơn La) 39mm, Đồng Bảng (Hòa Bình) 36.8 mm, Km22 (Thanh Hóa) 37.7mm.

Nhận định trong 3 đến 6 giờ tới, khu vực nói trên tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-50mm.

Cảnh báo trong khoảng từ 3-6 giờ tới, sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại tỉnh Sơn La, Hòa Bình và Thanh Hóa đặc biệt ở các huyện Đà Bắc, Lạc Sơn (Hòa Bình), Mai Sơn, Quỳnh Nhai, Thuận Châu (Sơn La), Bá Thước, Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát (Thanh Hóa). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Hoàng Anh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/thanh-hoa-truoc-them-khai-giang-mua-lon-tai-mien-nui-gay-do-nha-sap-truong-d76573.html