Thanh Hóa: Trường học đang sửa chữa bỗng nhiên đổ sập

Khi công nhân đang sửa chữa, nâng cấp lại trường Tiểu học Phú Nghiêm (Xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa) thì bỗng nhiên, một góc lớp của dãy nhà 2 tầng đổ sập hoàn toàn.

Chiều 15/8, ông Hà Minh Hoán - Chủ tịch UBND xã Phú Nghiêm (Huyện Quan Hóa, Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập trường tiểu học đang trong quá trình sửa chữa.

Khi công nhân đang sửa chữa lại thì bỗng nhiên dãy nhà học 2 tầng đổ sập

Cụ thể vào khoảng 16h30 ngày 14/8, khi các công nhân đang tiến hành bóc lớp vữa cũ để chát lại lớp vữa mới, thì bức tường có hiện tượng bị cựa, các thanh dầm có dấu hiệu bị bẻ cong. Khi các công nhân phát hiện đã nhanh chân thoát ra ngoài, một lúc sau thì một góc của lớp học 2 tầng bị sập hoàn toàn.

Tại hiện trường, một góc dãy nhà 2 tầng bị đổ sập khiến 2 phòng học hư hại hoàn toàn, 4 phòng học còn lại của dãy nhà cũng bị ảnh hưởng với những vết nứt kéo dài.

Được biết, Trường Tiểu học Phú Nghiêm được đầu tư xây dựng từ năm 2010 với tổng mức kinh phí là hơn 1,5 tỷ đồng gồm nhà lớp học 2 tầng 6 phòng học do UBND xã Phú Nghiêm làm chủ đầu tư. Vào năm 2015, do ảnh hưởng của bão lũ, khu phòng học này bị xuống cấp nghiêm trọng. Sau khi kiểm tra thực tế, UBND huyện Quan Hóa chỉ đạo trường Tiểu học Phú Nghiêm không sử dụng khu nhà này để đảm bảo an toàn.

Rất may các công nhân đã phát hiện kịp thời và nhanh chân chạy thoát thân

Tuy nhiên, mới đây, UBND huyện Quan Hóa xin kinh phí của UBND tỉnh Thanh Hóa để tu sửa khu phòng học trên nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh tại địa phương. Quá trình tu sửa đang được triển khai thì xảy ra sự cố sập trường. Trước mắt, để giải quyết nhu cầu phòng học cho học sinh, các phòng chức năng tại Trường tiểu học Phú Nghiêm sẽ được sử dụng làm phòng học tạm thời.

Hiện tại, UBND huyện Quan Hóa đã yêu cầu giữ nguyên hiện trạng dãy nhà hai tầng bị đổ sập để mời Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa đến kiểm tra, làm rõ nguyên nhân.

Cũng tại huyện Quan Hóa, Trường Mầm non xã Thanh Xuân cũng đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, hơn nữa ngôi trường lại nằm ngay dưới gầm cầu trên quốc lộ, đe dọa đến tính mạng của hàng chục học sinh và giáo viên.

Trường Tiểu học Thanh Xuân nằm ngay dưới chân cầu, đang xuống cấp và có nguy cơ sập bất cứ khi nào

Bà Phạm Thị Huyên, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, mặc dù ngày tựu trường năm học mới sắp tới, thế nhưng ngôi trường đang xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt, đợt mưa lũ vừa qua, ngôi trường bị thấm nước, bờ tường ẩm mốc, hư hỏng nhiều đồ dùng học tập và có nguy cơ đổ sập trong mùa mưa bão.

Nguyên nhân đẫn đến trường Mầm non Thanh Xuân xuống cấp là do trường này nằm trong diện di dời trong vùng ngập lòng hồ của thủy điện Hồi Xuân. Mặt khác, dự án nâng cấp Quốc lộ 15A đã khiến ngôi trường bị tụt sâu hàng chục mét so với mặt đường và mặt cầu bắc qua con suối Éo.

Trước những nguy cơ trên, UBND xã Thanh Xuân cũng đã nhiều lần yêu cầu phía Công ty Thủy điện Hồi Xuân chi trả tiền đền bù để di dời ngôi trường này, nhưng đến nay cũng chưa thực hiện được.

Quốc Huy

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/thanh-hoa-truong-hoc-dang-sua-chua-bong-nhien-do-sap-264636.html