Thanh Hóa: Truy bắt nhóm côn đồ sát hại nam thanh niên tại Sầm Sơn

Do bất đồng dẫn tới mâu thuẫn, Đức cùng một số đối tượng đã dùng dao nhọn và lưỡi lê đâm nhiều nhát vào người anh N. khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đối tượng Trần Đình Đức bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Trần Đình Đức bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.

Chiều 5/4, theo thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Thanh Hóa, cơ quan này vừa phối hợp với Công an TP.Sầm Sơn tạm giữ đối tượng Trần Đình Đức (SN 1998, tức Đức "đen"), trú tại khu phố 3, phường Đông Cương, TP.Thanh Hóa để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân được xác định là anh Lê Nhữ N. (SN 1990), trú tại phường Trung Sơn, TP.Sầm Sơn.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào khoảng 20h30 ngày 2/4, tại khu vực khách sạn Bằng Giang, phường Trường Sơn, TP.Sầm Sơn, giữa anh N. và một nhóm thanh niên bất ngờ xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại, anh N. đã bị nhóm thanh niên dùng lưỡi lê nhọn, điếu cày đánh và đâm nhiều nhát vào người. Thấy nạn nhân gục ngã, nhóm đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong do vết thương quá nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo lực lượng PC45 phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an TP.Sầm Sơn tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập tài liệu chứng cứ để nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ giết người.

Sáng 4/4, cơ quan chức năng đã xác định và làm rõ Trần Đình Đức là nghi phạm gây ra cái chết của anh N. nên đã vận động đối tượng này ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, Đức khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đức đã dùng lưỡi lê tự chế dài khoảng 30cm đâm vào ngực anh N..

Hiện, cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ và truy bắt những người còn lại.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/thanh-hoa-truy-bat-nhom-con-do-sat-hai-nam-thanh-nien-o-sam-son-a365252.html