Thanh Hóa truy điệu, an táng 16 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Ngày 25/5/ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm thuộc huyện Bá Thước, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa trang trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Đoàn công tác đặc biệt của Chính phủ dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn công tác đặc biệt của Chính phủ dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Các đoàn đại biểu đại diện Ban công tác đặc biệt của Chính phủ, lãnh đạo Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ tư lệnh Quân khu 4, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn (Lào), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng đại diện chính quyền địa phương, đông đảo nhân dân địa phương thành kính dâng hoa, hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hoa tưởng niệm các liệt sĩ.

Tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ là chủ trương lớn của Đảng, nhà nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát của Ban công tác đặc biệt hai chính phủ Việt Nam-Lào, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh và Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4, nhiều năm qua, Ban công tác đặc biệt 2 tỉnh Thanh Hóa-Hủa Phăn đã quán triệt, triển khai có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trên đất nước bạn Lào.

Đặc biệt mùa khô 2022-2023, Đội quy tập tỉnh Thanh Hóa đã chủ động vượt khó, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương ở tỉnh Hủa Phăn tiến hành tìm kiếm, cất bốc được 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả.

Các đại biểu dự lễ truy điệu các liệt sĩ.

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hủa Phăn đã tổ chức lễ dâng hương hoa, tưởng niệm, biết ơn sâu sắc các liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và bàn giao cho tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện tỉnh Thanh Hóa bày tỏ lòng tri ân, khắc ghi công lao của các liệt sĩ.

Trình bày điếu văn tại lễ truy điệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng thông tin, kể từ năm 1998 đến nay, chúng ta đã thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, cất bốc và hồi hương hàng nghìn hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam về đất Mẹ.

Đây là một trong những biểu hiện cụ thể của truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của thế hệ chúng ta hôm nay và muôn đời con cháu mai sau. Đồng thời, là trách nhiệm, tình cảm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, các lực lượng vũ trang đối với những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất cho Độc lập-Tự do của hai dân tộc Việt-Lào.

Các đại biểu di chuyển hài cốt các liệt sĩ đến khu vực an táng.

Nhấn mạnh, sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã mang lại ấm no, hạnh phúc, góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, trước anh linh các liệt sĩ, đại diện tỉnh Thanh Hóa nguyện phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ.

Lãnh đạo các ngành cùng nhân dân di chuyển, lần lượt an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm.

Tiếp đó các đại biểu và nhân dân di chuyển, lần lượt an táng hài cốt 16 liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thanh-hoa-truy-dieu-an-tang-16-liet-si-quan-tinh-nguyen-va-chuyen-gia-viet-nam-hy-sinh-tai-lao-post754552.html