Thanh Hóa: Từ ngày 7 đến ngày 12-12, trời tiếp tục rét và khô hanh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 7-13/12, các khu vực trong cả nước trời rét về đêm và sáng sớm, vùng núi cao dưới 5 độ C và có khả năng cao xảy ra băng giá, sương muối.

Riêng Thanh Hóa, từ đêm 1 đến sáng sớm 7-12 khu vực tỉnh Thanh Hóa liên tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh khô có cường độ mạnh, ít mưa, trời nắng và khô hanh. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3; ven biển cấp 4, cấp 5; ngoài khơi cấp 6, cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Nhiệt độ không khí thấp nhất đã xuống 7 độ C tại trạm Khí tượng Hồi Xuân (Quan Hóa); trời rét; vùng núi rét đậm.

Bảng nhiệt độ không khí thấp nhất tại một số điểm đo

Từ ngày 7 đến 10, 11-12-2019 khu vực Thanh Hóa chủ yếu không mưa, độ ẩm thấp, trời nắng và khô hanh, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn; gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2, cấp 3; trên biển cấp 6, cấp 7; biển động. Nhiệt độ không khí thấp nhất xuống 6 - 8 độ C, trời rét, rét đậm; đề phòng có sương muối ở vùng núi, sương giá ở đồng bằng. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 1.

BĐT

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/moi-truong/thanh-hoa-tu-ngay-7-den-ngay-12-12-troi-tiep-tuc-ret-va-kho-hanh/111441.htm