Thanh Hóa ứng phó với lũ sông Bưởi, sông Mã, sông Lèn

Ngày 1-9, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, lũ thượng nguồn sông Mã đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Mực nước đỉnh lũ tại Lý Nhân (Yên Định) là 12,4 m vào 4 giờ cùng ngày, cao hơn báo động (BĐ) III là 40 cm.

Cầu treo Phú Xuân bị hư hỏng do lũ.

Lũ hạ lưu sông Mã, sông Bưởi đang lên chậm. Lúc 5 giờ ngày 1-9, mực nước sông Mã tại Cẩm Thủy là 21,36 m (trên BĐIII 86 cm), tại Giàng (TP Thanh Hóa) là 5,52 m (trên BĐII 2 cm). Mực nước trên sông Lèn tại Lèn (thị trấn Hà Trung) là 5,71 m (dưới BĐ III 29 cm); trên sông Bưởi tại thị trấn Kim Tân là 12,56 m (trên BĐ III 56 cm). Dự báo 12 giờ tới lũ hạ lưu sông Mã, sông Bưởi lên chậm và duy trì ở mức đỉnh trên sông Mã tại Giàng là 5,8 m (dưới BĐIII 70 cm), trên sông Lèn tại Lèn sẽ lên mức BĐIII là 6m, trên sông Bưởi mức 12,7 m (trên BĐIII 70 cm).

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao hàng cứu trợ tới người dân vùng ngập lũ ở huyện Cẩm Thủy.

Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp xuống các địa phương chỉ đạo ứng phó với mưa, lũ. Các huyện đã chủ động sơ tán hơn 4.600 hộ gia đình ở khu vực nguy hiểm, ven sông suối, vùng trũng thấp, khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. UBND huyện Quan Hóa cho biết: Lũ cuốn trôi các cầu treo Phú Xuân, Phú Sơn, Trung Thành, làm ba xã bị cô lập; đổ năm cột điện cao thế tại xã Trung Thành và một cột thu phát sóng Viettel tại xã Phú Sơn. Trường Tiểu học xã Trung Sơn bị sập bảy phòng học, hai nhà công vụ, hai thư viện và Trường THCS xã Trung Thành bị sập một điểm trường.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa tại huyện Mường Lát có hai người, huyện Cẩm Thủy một người còn mất tích do sạt lở đất và bị lũ cuốn trôi. Mưa lũ, sạt lở đất làm thiệt hại hoàn toàn 123 nhà ở, ngập gần 4.600 nhà ở, 11 điểm trường, gần 1.000 ha lúa, 200 ha rau, hoa màu, 1.600 ha cây trồng hàng năm. Có sáu điểm trường bị ảnh hưởng do sạt lở đất, hai nhà bán trú bị vùi lấp; lũ cuốn trôi 2,5 ha lúa, 1.300 con gia cầm; tràn 86 ha nuôi thủy sản, 11 con gia súc bị chết; đổ gãy 35 ha cây ăn quả, 37 cột điện, cột thu, phát sóng liên lạc; ngập nước bốn trạm biến áp, bốn công sở xã. Nhiều tuyến giao thông ở các huyện miền núi tây bắc tỉnh Thanh Hóa tiếp tục bị sạt lở, hư hỏng nặng nên huyện Mường Lát và một phần huyện Quan Hóa còn bị cô lập.

Đất từ taluy dương sạt xuống đường giao thông vùng thượng du Thanh Hóa.

Hiện các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống nhân dân và ứng phó với lũ ở lưu vực sông Bưởi, hạ lưu sông Mã, sông Lèn.

MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/37495802-thanh-hoa-ung-pho-voi-lu-song-buoi-song-ma-song-len.html