Thanh Hóa: Vụ vợ quan xã lọt vào sổ hộ nghèo 'sẽ xử lý nghiêm'

Vụ vợ của các quan xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn bỗng dưng lọt vào danh sách hộ nghèo để hưởng chế độ mà báo chí đã phản ánh mấy ngày qua, chính quyền huyện Nga Sơn đang thành lập đoàn kiểm tra xử lý vụ việc.

Theo chính quyền huyện Nga Sơn, sau khi báo chí phản ánh về việc vợ của một số cán bộ xã Nga Thanh tự nhiên có tên trong danh hộ nghèo của xã để nhằm hưởng lợi chính sách hộ nghèo gây dư luận không tốt mấy ngày qua.

Trụ sở UBND xã Nga Thanh

Cụ thể, trong báo cáo kiểm tra của phòng LĐTB&XH huyện thì bà Vũ Thị Sen (vợ Chủ tịch xã Vũ Ngọc Tiến) được ghép vào hộ nghèo bà Nguyễn Thị Mận; Bà Trần Thị Hồng (vợ Phó Chủ tịch xã Phạm Hùng Mạnh) được ghép vào hộ bà Lưu Thị Hiền; Bà Mai Thị Loan (vợ Phó Bí thư Phạm Văn Hiếu) được ghép vào hộ bà Nguyễn Thị Thê và bà Phạm Thị Tươi (vợ cán bộ văn hóa Mai Sỹ Thể) được ghép vào nhà bà Trịnh Thị Hóa.

Trong 4 trường hợp ghép tên vào các hộ nghèo trên thì có 2 trường hợp là bà Trần Thị Hồng và bà Phạm Thị Tươi vay vốn theo chương trình hộ nghèo 50.000.000 đồng/hộ. Sau khi phát hiện ra sai phạm, xã đã thu hồi vốn vay trả lại cho Ngân hàng chính sách huyện Nga Sơn…

Chiều ngày 30/8, trao đổi với phóng viên, ông Mai Thế Dân, Chánh văn phòng UBND huyện Nga Sơn cho biết, hiện nay huyện đang thành lập đoàn thanh tra sự việc vợ cán bộ lọt trong danh sách hộ nghèo ở xã Nga Thanh và phải chờ kết luận của thanh tra, sau đó mới yêu cầu xã Nga Thanh kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan, rồi đến huyện mới xử lý và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không bao che.

Ông Mai Thế Dân cũng cho biết thêm, khi nào có kết luận của đoàn thanh tra, huyện sẽ có văn bản trả lời và thông tin cho báo chí.

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/thanh-hoa-vu-vo-quan-xa-lot-vao-so-ho-ngheo-se-xu-ly-nghiem-d117428.html