Thanh Hóa vượt qua SHB Đà Nẵng vào phút chót

(HNMO) - Tưởng như phải nhận trận hòa thứ hai liên tiếp thì đúng phút cuối, Thanh Hóa đã giành được 3 điểm trước SHB Đà Nẵng với cú đá phạt đẳng cấp của tiền vệ N.Ceh.

Thanh Hóa đã rất kỳ vọng yếu tốt sân nhà sẽ giúp họ giành trọn 3 điểm trước SHB Đà Nẵng. Tuy vậy, các cầu thủ xứ Thanh cũng không dám đẩy tốc độ trận đấu lên cao ngay khi nhập cuộc mà chủ động chơi chắc chắn. SHB Đà Nẵng cũng không vội vàng tràn lên tấn công, chủ yếu thi đấu rình rập để chờ cơ hội phản công. Khi cả hai đội vào thế so kè, cơ hội ghi bàn hiếm khi được tạo ra. Hàng phòng ngự của SHB Đà Nẵng thi đấu kỷ luật và được tổ chức tốt nên các tiền đạo Thanh Hóa hiếm khi có cơ hội áp sát khung thành.

Ảnh: TT&VH

Phải đến phút 17, Thanh Hóa mới thực sự có cơ hội ghi bàn rõ rệt. Tuy nhiên pha dứt điểm của Lê Văn Tân từ góc hẹp không thắng được thủ thành Thanh Bình. Từ sau pha bóng này, Thanh Hóa mới thực sự chiếm ĩnh thế trận nhờ sự xông xáo của tuyến tiền vệ.

Phải chịu sức ép ngày càng lớn, SHB Đà Nẵng buộc phải thay đổi nhân sự khi Minh Phương được tung vào sân. Nhờ vậy, tuyến giữa của SHB Đà Nẵng đã cầm được nhiều bóng hơn và dần tìm được sự cân bằng trong lối chơi. Những phút đầu hiệp 2, các cơ hội ghi bàn rõ rệt lại đến từ phía SHB Đà Nẵng trong đó Merlo đã suýt ghi bàn ở phút 47. Dù vậy, tiền đạo kỳ cựu này lại dứt điểm ra ngoài trong tư thế thuận lợi.

Nửa cuối hiệp 2, Thanh Hóa mới lấy lại thế trận nhờ lối chơi rắn, đôi lúc đến mức thô bạo. Đáng tiếc, trọng tài chính lại không trừng phạt đến nơi đến chốn những lỗi thô bạo của Thanh Hóa. Điển hình nhất là pha đạp thẳng vào ngực đối thủ của Hoàng Dương (Thanh Hóa) trong pha tranh bóng 5 ăn 5 thua. Cầu thủ này chỉ bị thẻ vàng thay vì thẻ đỏ nên Thanh Hóa mới có cơ hội duy trì thế trận cân bằng.

Trong tình thế bị đối phương chơi rắn như vậy, SHB Đà Nẵng đã không còn giữ được sự mạch lạc và chấp nhận cò cưa. Dù vậy, SHB Đà Nẵng đã không giữ được sạch lưới. Đến phút 90+5, từ huống sút phạt khoảng hơn 20m, tiền vệ V.Ceh đã đánh bại thủ thành Thanh Bình để mang về bàn duy nhất cho Thanh Hóa, giúp Thanh Hóa thắng chung cuộc 1-0.

Trận thắng này giúp Thanh Hóa được 4 điểm sau 2 trận trong khi SHB Đà Nẵng chỉ được 3 điểm. Nếu giành được kết quả hòa thì sẽ công bằng hơn cho đội bóng sông Hàn.

Ở trận đấu khác, Đồng Tâm Long An đã hòa đội khách Hải Phòng với tỉ số 2-2.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/V-League/658884/thanh-hoa-vuot-qua-shb-da-nang-vao-phut-chot