Thanh Hóa: Xuất hiện dịch tả lợn châu Phi

Tỉnh Thanh Hóa mới đây vừa ra Công điện khẩn gửi 27 huyện, thị, thành phố về việc phòng chống dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện trên địa bàn.

Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Theo đó, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại Thanh Hóa, bước đầu địa phương này đã cho tiêu hủy 226 con lợn nhiễm bệnh tại huyện Yên Định và Yên Định cũng là địa phương đầu tiên trong tỉnh công bố dịch tả lợn châu Phi.

Ngày 24/2, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công điện khẩn số 02/CĐ-UBND gửi 27 huyện, thị xã, thành phố cùng các ngành có liên quan nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện trên địa bàn tỉnh này hôm 23/2.

Ông Lê Đức Giang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa cho biết, ổ dịch tả lợn châu Phi xuất hiện đầu tiên tại xã Định Long, huyện Yên Định (Thanh Hóa). “Bước đầu chúng tôi đã cho tiêu hủy 226 con lợn nhiễm bệnh, đồng thời thực hiện các biện pháp khoang vùng, phun thuốc khử trùng, tiêu độc”- ông Giang nói.

Trước đó, từ ngày 15/2, một số con lợn nái của 7 hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Định Long có hiện tượng chết bất thường. Sau đó, nhiều con lợn tại đây có biểu hiện lừ đừ, di chuyển chậm và chết rải rác.

Ngày 23/2, UBND huyện Yên Định và trạm thú y huyện nhận được tin báo về hiện tượng lợn bị ốm tại gia trại của gia đình ông Lê Văn Thanh ở thôn Tân Ngữ 2, xã Định Long, huyện Yên Định.

Chốt kiểm dịch được lập tại huyện Yên Định

Ngay khi nhận được tin, Chi cục thú y Thanh Hóa cùng các đơn vị chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm. Đến ngày 24/2, kết quả xét nghiệm dương tính với dịch tả lợn châu Phi, nên cùng ngày, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ 226 con lợn trong gia trại của gia đình ông Lê Văn Thanh.

Theo tường trình của ông Lê Văn Thanh và các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Định Long, tại địa phương này có nhiều gia đình nuôi lợn, thương lái thường từ các nơi khác về mua nên có thể đây là nguyên nhân lây nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại huyện Yên Định.

“Nhận được thông tin, chúng tôi đã cho thú ý xuống kiểm tra, theo dõi sau đó lấy mẫu gửi đi kiểm tra. Sau khi có kết quả báo về đàn lợn dương tính với dịch tả lợn châu Phi nên huyện đã nhanh chóng cho tiêu hủy 226 con lợn đồng thời tiêu độc, khử trùng khu vực chuồng trại của nhiều hộ dân trên địa bàn”- ông Lưu Vũ Lâm, Chủ tịch UBND huyện Yên Định cho biết.

Cũng theo ông Lâm, ngày 24/2, huyện đã công bố dịch tả lợn châu Phi, đồng thời lập các chốt trực 24/24 tại mọi tuyến đường vào địa bàn huyện giúp người dân được biết để có biện pháp phòng tránh.

MỘC MIÊN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thanh-hoa-xuat-hien-dich-ta-lon-chau-phi-d91469.html