Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

Đến cả nhóm ngành ảm đạm như bảo hiểm giờ cũng nhận dòng tiền đột biến, phần nào cho thấy 'sóng tăng' hiện tại trên TTCK không tầm thường.

Chỉ số VN-Index vừa chứng kiến phiên tăng thứ 5 liên tiếp, dù mức tăng khá nhẹ nhàng, chưa tới 5 điểm. Điều quan trọng hơn là thanh khoản trên thị trường dâng cao với giá trị giao dịch khớp lệnh trên sàn HoSE đạt trên 23.300 tỷ đồng, cao hơn 14% so với phiên liền trước và cao hơn 43% so với thanh khoản trung bình 1 tháng gần đây.

Những diễn biến trên cho thấy, tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư tiếp tục được duy trì bất chấp chỉ số VN-Index phải đối mặt với áp lực bán tại vùng đỉnh cũ.

Một diễn biến đáng chú ý khác là dòng tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm. Cụ thể, giá trị giao dịch cổ phiếu bảo hiểm trong phiên 20/5, chiếm 0,48% tổng giao dịch toàn thị trường, dù trước đó thường chỉ giao dịch ở mức từ dưới 0,1% cho tới khoảng 0,2%. Kết quả là BVH tăng 3,67%, PVI tăng 5,07%, BMI tăng 5,51%, BIC và MIG thậm chí còn tăng kịch trần.

Như VietnamFinance từng đề cập, dòng tiền trên thị trường sau khi lan tỏa hầu hết các nhóm ngành nhưng “bỏ qua” nhóm ngành trụ cột là ngân hàng, thì đến phiên 16/5 đã chảy mạnh vào cổ phiếu ngân hàng. Tới phiên 20/5, một trong những nhóm ngành ảm đạm nhất là bảo hiểm cũng đón nhận dòng tiền đột biến. Dưới góc nhìn tổng thể, điều này phần nào cho thấy “sóng tăng” hiện tại trên thị trường chứng khoán là không tầm thường và do đó, khả năng vượt đỉnh cũ là hiện hữu.

Phiên 16/5 còn có một số điểm đặc biệt khác, có thể kể đến trường hợp của các cổ phiếu “họ Masan”. MML trở thành hiện tượng khi ghi nhận mức tăng kịch trần gần 15%; ở phiên liền trước, cổ phiếu này cũng tăng mạnh 6,67%. Trong khi đó, MSR tăng 1,13%; cách đó chỉ 3 phiên (ngày 15/5), cổ phiếu này cũng tăng kịch trần gần 15% sau thông tin bán vốn tại công ty con. Còn với MCH, dù đã tăng rất mạnh từ đầu năm nhưng trong phiên 20/5, cổ phiếu này vẫn tăng 2,89%, đánh dấu phiên tăng thứ tư liên tiếp. Xét trong 3 tháng qua, thị giá MCH đã tăng tới 60% và xét trong một năm, mức tăng lên đến 161% nhờ kết quả kinh doanh khả quan và triển vọng IPO.

“Cổ phiếu mẹ” MSN cũng tăng 1,19%, đánh dấu phiên tăng thứ tư liên tiếp. Tuy nhiên, so với các “cổ phiếu con”, mức độ đi lên của MSN còn khá lẹt đẹt.

Trong phiên 16/5, cũng không thể không kể đến cổ phiếu bất động sản. Nhóm này chia làm 2 thái cực. Các cổ phiếu vốn hóa lớn diễn biến hết sức ảm đạm ngoại trừ BCM tăng kịch trần sau thông tin Nhà nước sẽ thoái bớt vốn. Theo đó, bộ ba cổ phiếu “họ Vingroup đều ghi nhận sắc đỏ như VIC giảm 0,32%, VHM giảm 0,98%, VRE giảm 1,08%; bên cạnh đó, PDR, DIG, NLG cũng ghi nhận sắc đỏ, còn KDH và NVL đứng giá tham chiếu.

Trái ngược, các cổ phiếu bất động sản vốn hóa nhỏ hơn bật tăng rất mạnh, tiêu biểu trong đó là: QCG, NHA và DXG cùng tăng kịch trần, HDG tăng 6,83%, IJC tăng 4,14%, BCG tăng 4,29%, NBB tăng 2,99%; các cổ phiếu như SZC, ITA, CRE, DPG, SCR, HPX, KHG đều tăng trên 1%.

Thanh Long

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/thanh-khoan-dang-cao-tien-chay-dot-bien-vao-co-phieu-bao-hiem-d111046.html