Thanh Lam, Trọng Tấn miệt mài luyện hát cùng Phạm Phương Thảo

NSƯT Thanh Lam cùng ca sĩ Trọng Tấn và nhiều nghệ sĩ khác đang dốc sức tập luyện chuẩn bị cho liveshow 'Mơ duyên' của ca sĩ Phạm Phương Thảo.

Thanh Lam, Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thu Hằng… là khách mời của liveshow Mơ duyên kỷ niệm 20 năm ca hát của Phạm Phương Thảo (diễn ra tối 3/11 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội). Trong liveshow, các nghệ sĩ khách mời sẽ hát các ca khúc do Phạm Phương Thảo sáng tác, chính vì vậy Phạm Phương Thảo rất sát sao bên cạnh để tập luyện cùng các nghệ sĩ.

Thanh Lam và Phạm Phương Thảo cùng tập bài hát do Thảo sáng tác

Ca sĩ Thanh Lam sẽ thể hiện 2 ca khúc Hát đồng dao À ơi ngày thơ. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Khi nhận được lời mời tham gia Mơ duyên của Phạm Phương Thảo, Lam rất ngạc nhiên vì Phương Thảo là ca sĩ thuộc dòng nhạc dân gian mà lại mời Lam diễn, Lam đồng ý ngay vì thấy thật sự thú vị. Những ca khúc được Phương Thảo giao cho Lam hát rất hay, rất Việt Nam, Lam rất thích, Lam sẽ gửi gắm vào đó cái chất riêng của mình, các ca khúc sẽ rất đặc biệt. Phạm Phương Thảo là một ca sĩ nỗ lực và nhiều khát vọng”.

Ca sĩ Trọng Tấn tập bài "Ơi câu hát dô ta"

Tam ca Trọng Tấn - Đăng Dương - Việt Hoàn cũng được giao thể hiện những sáng tác của Phạm Phương Thảo. Trọng Tấn nói anh vô cùng hào hứng với những sáng tác mới, đầy phấn chấn khi tập luyện từ nhà ra đến phòng tập, đặc biệt là ca khúc mà anh đơn ca Ơi câu hát dô ta.

Trọng Tấn chia sẻ: “Phạm Phương Thảo là ẩn số, bí hiểm và khó hiểu, Tấn nghĩ rằng là cái bí hiểm nhất của cô ấy là trước khi chương trình được diễn ra, sau lời mời rất lâu rồi thì cô ấy mới “quẳng” cho 3 anh em bài hát cô ấy vừa viết xong. 3 anh em giật mình, nhưng thực sự hứng khởi vô cùng”. "Ơi câu hát dô ta" mà Trọng Tấn thể hiện từng nhận Huy chương Bạc tại Liên hoan Ca múa nhạc Toàn quốc 2018 qua phần trình diễn của nghệ sĩ Thanh Hải.

Bộ 3 Trọng Tấn - Đăng Dương - Việt Hoàn

NSƯT Việt Hoàn thì nói: “Phải nói là Phương Thảo là một nghệ sĩ cực kỳ chỉn chu và… khó tính trong nghệ thuật. Với Mơ duyên không chỉ có phần âm nhạc được dàn dựng, tập luyện kỹ lưỡng, toàn bộ phần trang phục biểu diễn của các nghệ sĩ cũng được Phương Thảo đầu tư theo một concept chung rất tỉ mỉ khiến Việt Hoàn cảm thấy nể cô ấy trong việc làm nghề nghiêm túc, chỉn chu mà không phải ai cũng làm được”.

Nữ ca sĩ Nguyễn Thu Hằng đã cảm thấy lo lắng sợ rằng khi lên sân khấu cô sẽ khóc mất khi hát Thương ơi lòng mẹ, ca khúc do Phạm Phương Thảo viết tặng Thu Hằng. Ca khúc này đã được Thu Hằng quay MV và ra mắt cách đây hơn 1 năm, nhận được sự đón nhận từ khán giả. Lời ca tình cảm, chan chứa yêu thương cùng giai điệu da diết đã khiến Thu Hằng rơi nước mắt tại trường quay với ca khúc. Lần này, nhạc sĩ Thanh Phương đã cùng ban nhạc khoác cho Thương ơi lòng mẹ một “chiếc áo” mới mà Thu Hằng nói “chỉ cần nghe nhạc đã muốn rơi lệ”.

Ca sĩ Thu Hằng tập bài "Thương ơi lòng mẹ"

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh tiết lộ, cô chuẩn bị ra mắt MV ca khúc Mong manh em do Phạm Phương Thảo sáng tác mà cô sẽ thể hiện trong liveshow. Đây cũng là ca khúc mà cô thấy “mất ngủ” khi nghe và cô tin nhiều người cũng sẽ “mất ngủ” với ca khúc này.

Nhạc sĩ Thanh Phương - Giám đốc âm nhạc của Mơ duyên - chia sẻ, ban đầu anh không khỏi lo lắng với những ca khúc mới do Phạm Phương Thảo sáng tác, tuy nhiên, khi nhận bản nhạc anh đã vô cùng bất ngờ và tin chắc chắn rằng những sáng tác này sẽ làm khán giả muốn “lên đồng” cùng các nghệ sĩ trên sân khấu. Nhạc sĩ Thanh Phương cũng không giấu sự ngưỡng mộ dành cho nữ ca sĩ đa tài khi lấn sân sang mảng sáng đã đạt được nhiều thành tựu và có những ca khúc khiến anh nghe thấy “sởn gai gà”.

Bảo Minh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/giai-tri/thanh-lam-trong-tan-miet-mai-luyen-hat-cung-pham-phuong-thao-post50497.html