Thanh Lam - Tùng Dương thăng hoa trong liveshow 'Trên đỉnh Phù Vân'

Thanh Lam - Tùng Dương thăng hoa khi song ca 'Hồ trên núi' trong liveshow 'Trên đỉnh Phù Vân' của nhạc sĩ Phó Đức Phương.

Tối 29/12, Liveshow "Trên đỉnh Phù Vân" kỷ niệm 50 sự nghiệp âm nhạc của nhạc sỹ Phó Đức Phương đã diễn ra tại Hà Nội, để lại dư âm cho người yêu nhạc một đêm diễn nhiều cảm xúc.

Đêm nhạc đã khắc họa hành trình sáng tác của người nghệ sỹ tài hoa Phó Đức Phương qua từng giai đoạn cuộc đời và sự nghiệp.

Dưới bàn tay chỉ đạo của tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu, giám đốc âm nhạc Đỗ Bảo, khán giả được sống lại và đắm chìm trong không gian âm nhạc quen thuộc và sinh động nhất qua hàng loạt những sáng tác của Phó Đức Phương.

Đêm nhạc có sự tham gia của Thanh Lam, Thu Phương, Bằng Kiều, Tấn Minh, Tùng Dương, 5 Dòng Kẻ, M4U, Thanh Thanh Hiền, Thanh Ngoan và đặc biệt là màn kết hợp vô cùng ấn tượng của nghệ sỹ saxophone Trần Mạnh Tuấn cùng con gái An Trần.

Bằng Kiều thể hiện ca khúc nổi tiếng "Chảy đi sông ơi".

Thu Phương thể hiện "Trên đỉnh Phù Vân" - ca khúc chủ đề của đêm nhạc với một bản hòa âm và phong cách mới.

Ngoài ra, nữ ca sĩ còn song ca với Tấn Minh liên khúc "Nha Trang thu" - "Mặt trời, biển cát và em".

Diva Thanh Lam thể hiện hai ca khúc về hồ nổi tiếng của nhạc sĩ Phó Đức Phương là "Một thoáng Tây Hồ" và "Huyền thoại hồ núi Cốc".

Thanh Lam thăng hoa khi song ca với đàn em thân thiết Tùng Dương trong ca khúc "Hồ trên núi".

Tùng Dương khoe giọng hát nội lực bên trong vẻ ngoài lập dị trong ca khúc "Khúc hát phiêu ly" và "Bài ca thần chim lạc".

Màn thể hiện "Về quê" của saxophone Trần Mạnh Tuấn và con gái An Trần nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả.

Phó Đức Phương - chủ nhân của liveshow "Trên đỉnh Phù Vân" khép lại đêm nhạc với màn thể hiện "Cùng một con đò".

Nhạc sĩ Phó Đức Phương hạnh phúc kết đêm nhạc kỉ niệm 50 năm làm nghề.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương nhận hoa từ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Phương Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa/am-nhac/tren-dinh-phu-van-khong-gian-am-nhac-day-cam-xuc-cua-pho-duc-phuong-581938.vov