Thành lập chính phủ liên minh tại Áo

Ðảng Nhân dân của Áo (OVP) và đảng Xanh mới đây đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh tại Áo, hơn ba tháng sau khi cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn được tổ chức. Thỏa thuận này giúp lãnh đạo đảng OVP S.Kurz quay trở lại cầm quyền, trong khi đảng Xanh theo đường lối cánh tả lần đầu tham gia Chính phủ Áo.

Điểm thời sự

Ðảng OVP và đảng Xanh thành lập liên minh cầm quyền tại Áo. Ảnh Reuters

Cuối tháng 9-2019, Áo tổ chức cuộc tổng tuyển cử sớm sau khi vụ bê bối chính trị hồi tháng 5 khiến chính phủ liên minh giữa đảng OVP và đảng Tự do Áo (FPO) sụp đổ, buộc ông S.Kurz phải từ chức Thủ tướng. Tuy nhiên, đảng OVP vẫn giành được nhiều ủng hộ nhất với 37,5% số phiếu, song chưa đủ để nắm thế đa số. Trong khi đó, đảng Xanh nhận được 13,9% số phiếu ủng hộ, cao hơn các cuộc bầu cử trước đó, do vấn đề môi trường đang trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của cử tri Áo.

Sau cuộc bầu cử, ông S.Kurz được giao nhiệm vụ đứng ra thành lập chính phủ mới và đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán với các đảng khác. Các cuộc đàm phán với đảng Xanh được xem là đạt hiệu quả, song vẫn kéo dài nhiều tuần do những bất đồng về vấn đề ngân sách, thuế, nhập cư, biến đổi khí hậu và minh bạch chính trị. Ðảng OVP có quan điểm cứng rắn với người nhập cư và ủng hộ các chính sách thân thiện với doanh nghiệp. Trong khi đó, đảng Xanh có quan điểm mềm mỏng hơn về vấn đề người nhập cư và ưu tiên các chính sách bảo vệ môi trường.

Theo thỏa thuận đạt được giữa hai bên, đảng OVP sẽ nắm giữ các bộ chịu trách nhiệm về quốc phòng, tài chính, nội vụ,… trong chính phủ mới. Bên cạnh việc quay trở lại đảm nhiệm vị trí thủ tướng, liên minh cùng đảng Xanh có khẩu hiệu tranh cử "môi trường trong sạch, chính trị trong sạch" cũng là cơ hội giúp ông S.Kurz và đảng OVP cải thiện hình ảnh với cử tri. Trong khi đó, đảng Xanh sẽ kiểm soát các bộ chịu trách nhiệm về môi trường, cơ sở hạ tầng,… và lãnh đạo đảng W.Kogler giữ chức phó thủ tướng. Một chính trị gia độc lập giữ chức bộ trưởng phụ trách ngoại giao.

Liên minh cầm quyền mới sẽ tập trung triển khai các kế hoạch nhằm giảm thuế, chống tình trạng nhập cư bất hợp pháp và biến đổi khí hậu. Thỏa thuận đạt được giữa hai đảng thể hiện quan điểm cứng rắn của ông S.Kurz trong vấn đề an ninh và người nhập cư trái phép. Theo đó, Áo sẽ tiến hành các biện pháp giam giữ những người nhập cư được xem là nguy hiểm, dù họ chưa phạm tội. Ðảng OVP và đảng Xanh cũng nhất trí giảm thuế doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hai đảng cũng thống nhất các quan điểm về minh bạch thông tin, bình đẳng giới.

Trong bối cảnh những lời kêu gọi hành động chống biến đổi khí hậu ngày càng được hưởng ứng, chính phủ liên minh mới tại Áo cũng hướng đến các mục tiêu như sản xuất điện hoàn toàn từ các nguồn năng lượng tái tạo vào năm 2030, cắt giảm khí thải các-bon và tăng cường đầu tư giao thông công cộng. Với thỏa thuận đạt được, đảng Xanh kêu gọi sửa đổi chính sách tài khóa như tăng thuế các sản phẩm và dịch vụ có tác động tiêu cực đến môi trường. Lãnh đạo đảng Xanh W.Kogler bày tỏ mong muốn Áo sẽ trở thành nước dẫn đầu ở châu Âu và trên thế giới về chống biến đổi khí hậu.

Chính phủ liên minh do tân Thủ tướng S.Kurz đứng đầu đã tuyên thệ nhậm chức trước Tổng thống A.Bellen ở thủ đô Vienna của Áo. Ðảng OVP và đảng Xanh có thể duy trì một chính phủ ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội Áo sẽ phụ thuộc hai đảng có đạt được những kết quả cụ thể trong việc thực hiện các cam kết tranh cử, cũng như đưa ra những nhượng bộ nhằm thu hẹp bất đồng trong hoạch định chính sách.

NHƯ NGỌC

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43160302-thanh-lap-chinh-phu-lien-minh-tai-ao.html