Thành lập Hội Lão khoa Việt Nam

Ngày 3-8, tại Hà Nội, Hội Lão Khoa Việt Nam chính thức được thành lập và đi vào hoạt động. GS,TS Phạm Thắng, Giám đốc Bệnh viện Lão khoa T.Ư được bầu làm Chủ tịch Hội Lão khoa Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ trao quyết định thành lập Hội Lão khoa Việt Nam

Hội Lão khoa Việt Nam là tổ chức xã hội- nghề nghiệp của các cá nhân, tổ chức làm công tác hoặc có hoạt động tham gia liên quan đến ngành, lĩnh vực lao khoa theo quy định của pháp luật.

Trong 5 năm tới, Hội Lão khoa Việt Nam sẽ tập trung xây dựng các chuẩn năng lực cho các đối tượng hoạt động trong ngành (bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên chăm sóc…), cơ sở cung ứng dịch vụ liên quan đến lão khoa. Tham gia tư vấn xây dựng các văn bản liên quan đến ngành nghề, lĩnh vực lão khoa, xây dựng chiến lược tổng thể phát triển ngành lão khoa; xây dựng cơ sở dữ liệu lão khoa toàn quốc.

Hội sẽ tham gia cùng các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, bệnh viện nghiên cứu các chương trình đào tạo liên tục; xây dựng chương trình đào tạo lão khoa thống nhất ba miền cho các bậc học (đại học, sau đại học), tiến tới xây dựng chuẩn năng lực trong đào tạo lão khoa- lão học trên toàn quốc; đào tạo chuyên sâu bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên chăm sóc; xây dựng chương trình hoạt động xã hội nâng cao vai trò, vị trí người cao tuổi; chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe, chăm sóc người cao tuổi…

MINH HOÀNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/suckhoe/item/37211202-thanh-lap-hoi-lao-khoa-viet-nam.html