Thành lập Hội Nghề cá thành phố Vũng Tàu

Ngày 29/3, Hội Nghề cá thành phố Vũng Tàu được thành lập, tổ chức Đại hội khóa đầu tiên, triển khai chương trình hành động thúc đẩy phát triển nghề cá bền vững.

Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, thành phố Vũng Tàu là một trong những trung tâm nghề cá lớn của cả nước và là địa phương có năng lực khai thác lớn của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điều này được thể hiện trên cả bốn lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, chế biến và dịch vụ hậu cần thủy sản. Cơ cấu nghề khai thác chuyển dịch theo hướng đa nghề và khuyến khích phát triển các nghề có hiệu quả kinh tế cao, khai thác có tính chọn lọc để bảo vệ nguồn lợi hải sản, bảo vệ môi trường sinh thái biển.

Quang cảnh buổi lễ thành lập Hội Nghề cá thành phố Vũng Tàu

Theo UBND TP. Vũng Tàu, những năm gần đây, nhất là sau đại dịch COVID-19, giá dầu thế giới tăng mạnh, đầu ra của thủy hải sản không ổn định, một số quy định của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý chặt chẽ hơn, đặc biệt Ủy ban châu Âu cảnh báo Thẻ vàng (IUU), càng làm cho mặt hàng Hải sản Việt Nam gặp nhiều khó khăn, khi tiếp cận với thị trường EU, đây là giai đoạn cam go đầy thách thức với nghề cá nói chung và bà con ngư dân TP. Vũng Tàu nói riêng.

Từ thực tế đó, nghề cá phải nhìn nhận lại trong phương thức khai thác, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm của mình nhằm nâng cao giá trị hàng hóa. Đây là tiêu chí quan trọng cần thiết, đòi hỏi ngư dân phải đổi mới tư duy, nâng cao tính liên kết, liên doanh, gắn kết và lan tỏa sâu rộng đến từng chủ tàu, đến từng ngư dân. Nhận diện thách thức, khó khăn, Hội Nghề cá thành phố Vũng Tàu được thành lập.

Ông Nguyễn Văn Tôn được bầu làm Chủ tịch Hội Nghề cá TP. Vũng Tàu khóa I

Hội Nghề cá thành phố Vũng Tàu được thành lập tại Quyết định số 102/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gồm 60 thành viên là các ngư dân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hậu cần nghề cá trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Văn Tôn được bầu làm Chủ tịch Hội Nghề cá TP. Vũng Tàu khóa I, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Các ông Nguyễn Đình Ngọc, Lê Hoàng Khanh, Dư Trọng Hòa và Trần Quang Hồng được bầu làm Phó Chủ tịch Hội.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho biết, việc thành lập Hội Nghề cá là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng kinh tế - xã hội, đặc biệt trong sự phát triển của ngành thủy sản TP. Vũng Tàu.

Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu mong muốn, Hội Nghề cá thành phố tập trung xây dựng tổ, đội khai thác, dịch vụ, phát huy chuỗi liên kết cung ứng, nâng cao giá trị sản phẩm, trao đổi kinh nghiệm khai thác, chế biến, nuôi trông thủy sản và tiêu thụ sản phẩm, giúp đỡ hỗ trợ khai thác sử dụng các trang thiết bị, máy móc mới hiện đại... Tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc; phối hợp cùng thành phố nỗ lực tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu.

Nguyễn Ngọc

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thanh-lap-hoi-nghe-ca-thanh-pho-vung-tau-311716.html