Thành lập mới các hợp tác xã nông nghiệp

Nhằm phát huy lợi thế của từng địa phương, Liên minh Hợp tác xã thành phố và các đơn vị triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, phổ biến kiến thức kinh tế tập thể, hướng dẫn thành lập nhiều hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới phù hợp nhu cầu, điều kiện thực tế.

Nhiều hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới được thành lập phù hợp với nhu cầu, điều kiện và phát huy lợi thế của từng địa phương. TRONG ẢNH: Hợp tác xã Du lịch nông nghiệp sinh thái Trường Định, xã Hòa Liên nhìn từ trên cao. Ảnh: V.Â

Mới thành lập từ tháng 2-2023, Hợp tác xã (HTX) Du lịch nông nghiệp sinh thái Trường Định (thôn Trường Định, xã Hòa Liên) với nhiều hoạt động sản xuất nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao trên nền tảng nông trại giáo dục, du lịch sinh thái đã thu hút lượng lớn khách đến tham quan, trải nghiệm. Bằng việc tận dụng những diện tích không sản xuất lúa được, HTX cải tạo để đào ao nuôi cá, trồng hoa sen, hoa súng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các thành viên.

Đặc biệt, HTX thành lập nông trại trẻ em “Kokoro farm”, tạo không gian cho các gia đình, cơ sở giáo dục trải nghiệm hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, giải trí… Cùng gia đình đến tham quan HTX, chị Phan Thị Nhớ Nhiều (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) hào hứng chia sẻ: “Điểm vui chơi, giải trí, kết hợp với việc bổ sung kiến thức nông nghiệp cơ bản sẽ nâng cao khả năng tư duy, mang đến mùa hè trọn vẹn cho các em nhỏ”.

Được biết, bên cạnh các hoạt động sản xuất nông nghiệp chính, HTX còn phối hợp các cơ sở nghiên cứu khoa học như: Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) nghiên cứu nhân giống hoa súng bằng phương pháp nuôi cấy mô và lai tạo giống hoa mới cho sản lượng và hàm lượng tinh dầu hoa cao, phân tích dược chất có trong cây hoa súng (củ, nhụy, cánh hoa) để tiến đến sản xuất thực phẩm chức năng; phối hợp Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng nghiên cứu chế biến sâu về các sản phẩm từ hoa súng; phối hợp Viện nghiên cứu Dniit - Đại học Đà Nẵng và tổ chức Ulysseus (Liên minh các trường đại học châu Âu) nghiên cứu, khảo sát mô hình du lịch bền vững dựa trên canh tác hoa súng… Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm với các HTX khác về phát triển cây hoa sen, hoa súng; giống, kỹ thuật trồng cho người dân; tổ chức các chương tình, hoạt động kích cầu du lịch, tăng thêm giá trị nông sản, cải thiện thu nhập cho bà con nông dân.

Anh Phạm Tân Hưng, Chủ tịch HĐQT HTX Du lịch nông nghiệp sinh thái Trường Định cho biết, sau khi thành lập, đầu tháng 3-2023, HTX gia nhập trở thành thành viên của Liên minh HTX thành phố. Ngoài 7 thành viên sáng lập, HTX còn kết nạp thêm 3 thành viên là người dân có đất sản xuất nông nghiệp tại thôn Trường Định, giải quyết việc làm cho 8 nhân công. “Cùng với tiềm năng lớn về khai thác du lịch cộng đồng trên nền sản xuất nông nghiệp tại Đà Nẵng, xã Hòa Liên có rất nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả cần được quảng bá đến đông đảo người dân, du khách. Đây cũng là lý do mà các anh em góp vốn thành lập HTX. Qua đó, đóng góp gia tăng giá trị nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội gắn với nông nghiệp đa giá trị”, anh Hưng chia sẻ.

Tại xã Hòa Sơn, hoạt động nuôi và kinh doanh chồn hương thương phẩm được người dân triển khai từ nhiều năm qua. Tuy nhiên, việc tiêu thụ sản phẩm, hình thành các chuỗi tiêu thụ, sản xuất còn gặp nhiều khó khăn, chưa hình thành sản phẩm chủ lực, thương hiệu của địa phương. Đầu tháng 7-2023, các hộ nuôi trên địa bàn đã thành lập HTX nhằm tập hợp, tận dụng lợi thế của mỗi thành viên, hình thành nơi tập trung nuôi và cung cấp chồn thương phẩm; hướng đến xây dựng thương hiệu uy tín, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. HTX còn mở rộng kinh doanh dịch vụ nông nghiệp tổng hợp, hoạt động lĩnh vực sản xuất, chế biến và bảo quản theo hướng ứng dụng khoa học, kỹ thuật công nghệ cao, hướng đến xuất khẩu trong tương lai; nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, đa dạng hóa ngành nghề, ứng phó với các biến động của thị trường.

Theo ông Phan Thanh Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX nuôi chồn hương và kinh doanh dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hòa Sơn, việc thành lập HTX là cơ hội để nông dân trên địa bàn xã phát triển về nghề nuôi, kinh doanh chồn hương và dịch vụ nông nghiệp tổng hợp, nâng cao thu nhập, tạo điều kiện hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, góp phần xây dựng nông thôn mới, tiến tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Theo Liên minh HTX thành phố, tính đến nay, trên địa bàn có 141 HTX, liên hiệp HTX đang hoạt động với tổng số vốn điều lệ 358,1 tỷ đồng, thu hút 9.464 thành viên, giải quyết việc làm cho 14.892 lao động. Trong 6 tháng đầu năm, có 7 HTX thành lập mới gồm: HTX Nuôi trồng xanh và phát triển du lịch Nam Yên, HTX Bảo tồn và phát triển dược liệu xứ Quảng, HTX Yến Hải Vân, HTX Du lịch nông nghiệp sinh thái Trường Định, HTX Sản xuất và dịch vụ nông nghiệp xanh, HTX Nông nghiệp sinh thái và du lịch cộng đồng Hòa Bắc, HTX Logistics Đà Nẵng. Liên minh HTX thành phố vận động kết nạp 7 HTX khác làm thành viên.

Ông Tôn Thất Uyên, Phó Chủ tịch Liên minh HTX thành phố cho biết, trong nửa nhiệm kỳ tới, đơn vị tiếp tục phối hợp các cấp, địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động và tham gia tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 25 HTX, 35 tổ hợp tác và 1 liên hiệp HTX trên địa bàn; góp phần thu hút các cá nhân, doanh nghiệp, kinh tế hộ… tham gia; nâng cao nhận thức về mô hình HTX kiểu mới, gắn với phổ biến, tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2023. Qua đó, phát huy vai trò nòng cốt và thúc đẩy phát triển kinh tế, làm cầu nối giữa chính quyền thành phố với khu vực kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

VIỆT ÂN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5404/202307/thanh-lap-moi-cac-hop-tac-xa-nong-nghiep-3951323/