Thành lập ủy ban chuẩn bị cho kế vị ngôi Nhật hoàng

Ngày 12-10, Nội các Nhật Bản đã thông qua việc thành lập một ủy ban đảm nhiệm công tác chuẩn bị cho việc kế vị ngôi Nhật hoàng.

Nhật hoàng Akihito

Ủy ban trên do Thủ tướng Shinzo Abe đứng đầu, đã có buổi họp đầu tiên trong ngày. Ngoài việc thành lập ủy ban, Nội các Nhật Bản cũng thông qua kế hoạch thành lập 1 nhóm chuyên trách về việc kế vị, do Chánh Văn phòng Nội các đứng đầu.

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định tổ chức lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito vào ngày 30-4-2019. Sau đó từ ngày 1-5-2019 sẽ diễn ra 5 sự kiện liên quan đến việc Hoàng Thái tử Naruhito lên ngôi.

Ủy ban quyết định vào ngày 19-4-2020 sẽ tổ chức buổi lễ chính thức thông báo cho người dân rằng Hoàng tử Akishino, em trai Hoàng Thái tử, sẽ được trao danh hiệu “Koshi”, tức là người đứng đầu danh sách kế vị ngôi Nhật hoàng.

Ủy ban dự kiến họp hàng tháng hoặc 2 tháng 1 lần để đảm bảo tổ chức suôn sẻ các sự kiện liên quan đến việc thoái vị và nối ngôi.

Mai Phương (Theo NHK)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/thanh-lap-uy-ban-chuan-bi-cho-ke-vi-ngoi-nhat-hoang/786226.antd