Thành Lương và Nghiêm Xuân Tú đặt niềm tin vào Quang Hải

Trận tiếp Malaysia vô cùng quan trọng đối với ĐT VN ở vòng bảng AFF Cup 2018, khi đối thủ đang có 6 điểm và tạm dẫn đầu bảng. Trước khi bóng lăn, CAND Online đã có những trao đổi ngắn cùng tiền vệ Thành Lương của CLB Hà Nội và 'Vua kiến tạo Vleague 2018' Nghiêm Xuân Tú của CLB Than Quảng Ninh.

+ Trước ĐT Lào, phải chăng ĐTVN đã cố tình giấu bài khi có mộtchiếnthắng nhẹ nhàng nhưng chưa phô diễn được những mảng miếng cụthể vàmột lối chơi rõ rệt?

Thành Lương (TL): Theo tôi, trận ra quân với Lào các cầu thủ của chúngtanhìn chung đều chơi tốt. Chúng ta đã đạt được mục đích là giành được 3 điểm, với một cách biệt tích cực về hiệu số. Hơn nữa, không có cầu thủnàodính chấn thương và thẻ phạt.

Còn về lối chơi và cách vận hành, phối hợp thì nhiều thời điểm chưađượctốt lắm. Nhưng dù sao đó cũng mới chỉ là trận mở màn. Thường thì bao giờ trận mở màn cũng khó hơn trận sau và các cầu thủ vẫn còn chưa bắt được nhịp thi đấu của giải.

Thành Lương trong màu áo ĐTVN

Nghiêm Xuân Tú (NXT): Rõ ràng, ĐT Lào không phải là một đối thủ để chúng ta cần phải phô diễn hết các mảng miếng. ĐT Lào thua kém chúng ta về mọi mặt và thực tế trên sân đã chứng minh điều đó. Các cầu thủ của chúng ta không tốn quá nhiều sức để có chiến thắng nhẹ nhàng trướcLào. Tôi nghĩ, HLV Park vẫn còn nhiều những phương án tấn công khác mà phải chờ đợi những đối thủ xứng tầm hơn thì ĐTVN mới “mở bài” để trình diễn trước khán giả.

+ Theo anh, trước Malaysia, ĐTVN sẽ trình diễn một lối chơi thế nào?Cácanh nhận định điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ là gì?

TL: Theo tôi, trận gặp Malaysia, các cầu thủ ĐTVN sẽ chơi rất chắc chắn đầu trận, và chúng ta sẽ kết liễu đối thủ ở hiệp 2.

Về Malaysia, họ là một đội bóng rất giàu thể lực. Họ chơi bóng áp sát và tuân thủ chiến thuật rất cao. Tôi nghĩ, Malaysia sẽ thiên về phòng ngự và cố gắng phản công. Tôi cho rằng mục đich của Malaysia sẽ là kiếm 1 điểm vì sau 2 trận ra quân họ đã giành được 2 trận thắng. Do đó, chắc chắn họ sẽ phòng thủ phản công để cố gắng giữ một thế trận tốt, khiến chúng ta gặp khó khăn và từ đó họ có thể giữ vững ngôi đầu bảng đang có trong tay. Malaysia có một vài cá nhân tốt. Hai cầu thủ nguy hiểm nhất của họ là số11 và số 9. Cả hai đều có khả năng giữ bóng rất tốt.

Nghiêm Xuân Tú

NXT: Từ khi HLV Park Hang Seo về dẫn dắt ĐTVN, ông đã rất thành côngvới lối chơi phòng ngự phản công, nhưng đó là ở cấp độ U23 khi họ gặp những đối thủ mạnh ở châu lục. Còn về với AFF Cup lần này, găp những đối thủ vừa tầm hơn, bài toán đưa ra với HLV Park là khá khó.Không lẽ ông sẽ vẫn chơi như vậy trước những đối thủ được đánh giá là yếu hơn,nhất là trước áp lực kỳ vọng rất lớn của người hâm mộ?

Trận gặp Malaysia này là 1 ví dụ và có 1 câu hỏi khá thú vị cho ĐTVNlàchúng ta sẽ chơi cửa trên hay cửa dưới? Cá nhân tôi thì vẫn luônmuốnĐTVN chơi tấn công và có mảng miếng rõ ràng trước những đối thủ vừa tầm như Malaysia. Nhưng nếu chơi tấn công thì chúng ta sẽ vấp phải đúng lối đá phòng ngự và thiên về thể lực được coi là sở trường của đối thủ.

Xem ĐT Malaysia thi đấu những trận vừa qua, rõ ràng chúng ta đang được đánh giá mạnh hơn, nhưng đừng như vậy mà chủ quan. Malaysia trước giờ vẫn vậy. Họ chơi có vẻ lờ vờ ở vòng bảng nhưng lại vô cùng khó chơikhibước vào vòng trong. Tôi nghĩ rằng không chỉ riêng tôi mà hàng triệu CĐVVN đang chờ đợi tài năng của HLV Park Hang Seo khi ông có giải đấu đầu tiên dẫn dắt ĐTVN, một cấp độ hoàn toàn khác so với các lứa U.

Thành Lương thi đấu ở V League

+ Hai anh kỳ vọng cầu thủ nào của Việt Nam sẽ tỏa sáng ở trận đấu này?

TL: Hai cầu thủ tôi kỳ vọng nhất là Công Phượng và Quang Hải.

Phượng là cầu thủ có tính đột biến và có khả năng qua người tốt nhất ViệtNam hiện nay. Điểm hạn chế của Phượng là khả năng phối hợp và liên lạc với các đồng đội chưa được tốt lắm. Nhưng theo tôi nghĩ bất cứ HLV nào cũng đều muốn có Phượng trong đội hình, vì khi trận đấu căng thẳng và 2 đội thi đấu chặt chẽ thì rất cần các cầu thủ đột phá và quấy rồi. So với các đời HLV trước thì ông Park Hang Seo đang sử dụng Phượng rất tốt. Và điều đáng mừng là ông đang hạn chế nhưng điểm yếu của Phượng cũng như đang cố gắng phát huy điểm mạnh nhất của Phượng.

Còn Quang Hải là một cầu thủ rất tập trung và luôn giữ được sự thăng bằngtrong các trận đấu. Hải chơi bóng thông minh và có tính đồng đội rất cao.Hải cực kỳ nguy hiểm ở khu vực 1/3 sân đối phương. Quang Hải có cú sút cực tốt với độ chuẩn rất cao. Những cú ra chân của Hải hay giấu được ý đồ và đối thủ rất khó đoán được anh sẽ làm gì. Chính vì thế, khi Hải dứt điểm,đối thủ sẽ luôn bị bất ngờ.

NXT: Tôi luôn đặt niềm tin vào Quang Hải, của hiếm của BĐVN. Ở Quang Hải hội tụ những phẩm chất của 1 cầu thủ lớn. Ở trận đấu khó khăn như thế này, chúng ta rất cần những khoảnh khắc xuất thần của Quang Hải và chính những khoảnh khắc đó sẽ làm nên chuyện.

Nghiêm Xuân Tú trong màu áo Than Quảng Ninh

+ Câu hỏi cuối, dành riêng cho Nghiêm Xuân Tú. Việc không được gọi lên ĐTQG dĩ nhiên là điều đáng buồn, nhưng anh đã không thể hiện sự bất mãn mà thay vào đó là thái độ ủng hộ đồng nghiệp nhiệt tình. Vậy Tú gửi lời nhắn nhủ gì tới anh em trước trận Malaysia.

NXT: Thực ra, không được góp mặt đội tuyển thì buồn chứ. Nhưng thất vọng hay bất mãn thì không bao giờ. Tôi luôn nghĩ, mình chưa được góp mặt là do mình chưa đáp ứng được yêu cầu của HLV và chưa đáp ứng yêu cầu thì chưa được gọi là chuyện mình phải xem là rất bình thường trong nghề. Tôi muốn gửi lời chúc các đồng nghiệp trên đội tuyển luôn là chính mình và vượt qua được mọi áp lực bản thân. Chiến thắng được chính mình, các bạn sẽ thành công. Tôi sẽ cổ vũ các bạn hết mình.

Hà Quang Minh (thực hiện)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/so-tay-the-thao/thanh-luong-va-nghiem-xuan-tu-dat-niem-tin-vao-quang-hai-520130/