Thanh lý tài sản tham nhũng của cựu Tổng thống Gambia Yahya Jammeh

Chính phủ Gambia vừa ra thông báo thanh lý 3 máy bay, 30 xe hơi và 4 mảnh đất của cựu Tổng thống nước này Yahya Jammeh. Quyết định thanh lý tài sản nhằm thu hồi số tiền mà vị cựu tổng thống này đã tham nhũng trong những năm nắm quyền.

Theo Le Monde.fr, ba chiếc máy bay được rao bán gồm một chiếc Boeing 727, một chiếc Bombardier Challenger 601 và chiếc Iliouchine Il-62 M. Ngoài ra, vẫn còn có hai máy bay hạng nhẹ được sơn màu xanh lá cây cũng thuộc sở hữu của ông Yahya Jammeh chưa được bán trong đợt này. Tờ Le Monde.fr cho biết, ngoài 4 mảnh đất có vị trí đẹp trong các khu du lịch, 30 chiếc xe hạng sang, bao gồm hai chiếc xe Hummer, 5 chiếc Rolls-Royce, một chiếc Bentley, một xe Mini Cooper, cùng nhiều xe BMW và Mercedes của ông Yahya Jammeh cũng được rao bán lần này. Bộ Tài chính Gambia ước tính tổng giá trị số tài sản trên vào khoảng 8,5 triệu euro (tương đương 10 triệu USD).

Một trong ba chiếc máy bay của ông Yahya Jammeh được thanh lý đợt này. Ảnh: Le Monde.fr.

Ông Yahya Jammeh là Tổng thống Gambia đầu tiên lên nắm quyền trong hòa bình kể từ khi nước này giành độc lập từ Anh vào năm 1965. Theo BBC, Jammeh, người thường xuất hiện với cây gậy và tràng hạt cầu nguyện, được biết đến là một trong những nhà lãnh đạo lập dị và tàn nhẫn nhất thế giới.

Sau thất bại trong cuộc bầu cử năm 2016, tối 21-1-2017, dưới sự dàn xếp của Tổng thống Guinea, Alpha Conde, Tổng thống Mauritania, Mohamed Ould Abdel Aziz và một số nhà lãnh đạo Tây Phi, ông Yahya Jammeh rời Gambia đến sống lưu vong ở Guinea Xích đạo, mở đường cho Tổng thống đắc cử Adama Barrow trở về nước. Tuy nhiên, trước khi rời quê hương, ông Yahya Jammeh đã lấy đi hơn 500 triệu dalasi (khoảng 11 triệu USD), khiến ngân sách quốc gia gần như trống rỗng.

Theo Thư ký thường trực Bộ Tài chính Gambia, Lamin Camara, Chính phủ nước này sẽ lập một trang web để những người quan tâm đăng ký mua tài sản thanh lý đợt này. Toàn bộ số tiền thu về sẽ dành để tài trợ cho các chương trình giáo dục, y tế, phát triển nông nghiệp ở Gambia, nơi người dân có thu nhập bình quân chưa tới 2USD/ngày.

PHƯƠNG LINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/thanh-ly-tai-san-tham-nhung-cua-cuu-tong-thong-gambia-yahya-jammeh-543153