Thanh Ngọc được chồng bác sĩ hộ tống, chăm sóc khi đi ghi hình khiến MC Quyền Linh ngưỡng mộ

'Tôi làm bánh nhanh vì ở nhà thường làm bánh cho con ăn. Ngoài đi hát, tôi rất chú tâm chăm sóc gia đình, đảm đương công việc nội trợ' - ca sĩ Thanh Ngọc chia sẻ.

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng, với hai khách mời là diễn viên Tiết Cương và ca sĩ Thanh Ngọc, được dẫn dắt bởi MC Quyền Linh. Đây là chương trình truyền hình vì cộng đồng nhằm giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, cả Tiết Cương và Thanh Ngọc đều cho biết đang rất sung sức, đã khởi động rất nhiều, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để giúp đỡ các gia đình.

Tham gia chương trình, hai nghệ sĩ phải cùng vượt qua các thử thách để giúp đỡ cho 3 hoàn cảnh khó khăn là em Huỳnh Thanh Khoa (2012), em Trương Thị Hồng Vân và em Điểu Hoàng Pin cùng sinh năm 2011.

Tiết Cương, Thanh Ngọc và các em có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình

Trong đó, đáng thương cảm nhất là em Huỳnh Thanh Khoa (2012) ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Em hiện sống cùng bà nội, có một anh trai bị chậm phát triển và một anh cùng cha khác mẹ đang học lớp 12. Cha mất, mẹ không ở bên cạnh, bà nội đã lớn tuổi nên việc ăn uống của cả nhà đều nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.

Chứng kiến hoàn cảnh của em Khoa, diễn viên Tiết Cương nghẹn lời: "Thật sự, tôi chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy. Nếu rơi vào hoàn cảnh này thì tôi chỉ biết học thật giỏi để sau này lớn lên để có một công việc ổn định lo cho bà thôi".

MC Quyền Linh cũng lắc đầu cho biết: "Bản thân tôi cũng không biết ai có thể giải quyết được khó khăn này bởi nhìn vào gia đình Thanh Khoa không có một ai là trụ cột cả.

Chú Tiết Cương nói rất đúng, bây giờ Khoa phải học thật giỏi. Chỉ có như vậy thì sau này mới giúp được bà. Mình không học giỏi thì coi như là bà không có ai giúp đỡ nữa".

Tiếp đó là hoàn cảnh khó khăn của em Điểu Hoàng Pin (2011), người dân tộc S'tiêng. Hoàng Pin hiện sống cùng bà ngoại, em trai và cậu út ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Cha của Hoàng Pin mất khi em mới 2 tuổi, mẹ đã có gia đình riêng ở huyện khác nên cũng ít về thăm con. Chân bà ngoại bị tật từ nhỏ nên cũng không đi lại hay làm thêm được gì. Cậu út mới 16 tuổi cũng chưa có việc làm nên gia đình vô cùng khó khăn.

Tại chương trình, cô ruột Hoàng Pin mong muốn sẽ có một số vốn sửa sang lại nhà cửa và mua heo về nuôi kiếm thêm thu nhập.

MC Quyền Linh ủng hộ gia đình em Hoàng Pin nuôi heo để có đồng vô đồng ra trang trải cuộc sống.

Về phía mình, ca sĩ Thanh Ngọc cũng bày tỏ sự đồng tình. Cô cho rằng phải có một công việc, có thu nhập thì gia đình mới có thể đỡ vất vả hơn được.

Ngoài ra, khi nghe nhân vật nhắc tới việc nuôi heo, Thanh Ngọc bỗng nhớ về kỷ niệm tuổi thơ. Nữ ca sĩ tiết lộ: "Khi còn nhỏ, tôi cũng thường xuyên trốn vào chuồng heo nhà bác để lấy chuối ăn. Chuối chín ăn rất ngon và ngọt. Ngày đó, mọi người đều khó khăn nên trẻ con như tôi chẳng có gì để ăn, chỉ biết lấy đó làm thú vui".

Để giúp đỡ các gia đình, Tiết Cương và Thanh Ngọc phải trải qua thử thách rán bánh "phèn la". Trong khi Tiết Cương bị chê vì rán bánh quá xấu thì Thanh Ngọc lại được khen vì rán bánh đẹp, nhanh, nhìn ngon mắt.

Thanh Ngọc liền chia sẻ: "Tôi làm bánh nhanh vì ở nhà thường làm bánh cho con ăn. Ngoài đi hát, tôi rất chú tâm chăm sóc gia đình, đảm đương công việc nội trợ".

Thanh Ngọc và chồng

Sau thử thách, nữ ca sĩ đã lấy ngay hai chiếc bánh chạy về phía ông xã để mời anh thưởng thức. Có chồng bác sĩ hộ tống đến buổi ghi hình, Thanh Ngọc được anh chăm sóc, xoa bóp tay rất tình cảm sau mỗi thử thách, khiến MC Quyền Linh và mọi người tỏ ra ngưỡng mộ.

Tùng Ninh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/thanh-ngoc-duoc-chong-bac-si-ho-tong-cham-soc-khi-di-ghi-hinh-khien-mc-quyen-linh-nguong-mo-20230419093215497.htm