Thanh niên 17 tuổi gây hậu quả khôn lường chỉ vì mâu thuẫn cá nhân nhỏ nhặt

Trong lúc mâu thuẫn dẫn đến đán nhau, thanh niên 17 tuổi đã dùng dao đâm đối thủ khiến người này tử vong sau đó.

Ngày 6/3, Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phụng (17 tuổi, trú thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là anh T.V.N. (22 tuổi, thường trú xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên; tạm trú thị trấn Phú Túc).

Đối tượng Nguyễn Văn Phụng tại Cơ quan Công an

Thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 3/3, Phụng và anh T.V.N. đã xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau tại nhà của Phụng.

Trong lúc đánh nhau, Phụng đã lấy con Thái Lan (dài 21,6 cm) ở sân, đâm một nhát trúng bên sườn trái anh N.

Anh N. bị thương được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh N. đã tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Krông Pa.

Về phía Phụng, sau khi gây án, đối tượng này đã đến Công an huyện Krông Pa đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra điều tra, làm rõ để chuyển VKSND cùng cấp truy tố đối tượng ra pháp luật.

Phương Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/thanh-nien-17-tuoi-gay-hau-qua-khon-luong-chi-vi-mau-thuan-ca-nhan-202303061009492605.html