Thanh niên 20 tuổi sát hại tài xế taxi ở sân vận động Mỹ Đình bị tuyên án tử

Theo HĐXX, mặc dù An chưa cướp được tài sản, song mục đích gây án của bị cáo hòng lấy tiền và điện thoại của nạn nhân.

Thông tin trên báo VTC News, chiều 25/9, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Cảnh An (20 tuổi, quê Nghệ An) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Nguyễn Cảnh An là kẻ đã sát hại tài xế taxi Nguyễn Văn Duy (26 tuổi, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội), tại khu vực gần sân vận động Mỹ Đình vào tối 29/1.

Nguyễn Cảnh An tại phiên tòa chiều 25/9. (Ảnh: VTC News).

Nguyễn Cảnh An tại phiên tòa chiều 25/9. (Ảnh: VTC News).

Theo cáo trạng, Nguyễn Cảnh An là một nam thanh niên không có nghề nghiệp ổn định. Do ham mê game, An bị bố mắng nên đã lấy trộm tiền của bố rồi bỏ ra Hà Nội sống cùng một người bạn trong phòng trọ ở khu vực quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Tiêu xài hết tiền, An nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe taxi.

Nam thanh niên này mua một con dao inox cán xanh, loại gọt hoa quả, với giá 13.000 đồng ngoài chợ. Chiều 29/1, An thủ dao trong người, đi loanh quanh ở khu vực bến xe Mỹ Đình chờ cơ hội ra tay. Đến khoảng 18h, anh Nguyễn Văn Duy là lái xe taxi của hãng Linh Anh tới mời An đi xe. Hai bên thỏa thuận giá chuyến đi là 50.000 đồng, từ bến xe Mỹ Đình tới sân vận động Mỹ Đình.

An ngồi hàng ghế phía sau taxi. Tới cổng sân Mỹ Đình, An kêu dừng xe, tấp vào lề đường. Khi tài xế không để ý, hung thủ rút dao cứa cổ nạn nhân. Bị tấn công bất ngờ, tài xế cố chạy ra ngoài kêu cứu rồi tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng.

Gây án xong, An chạy về nhà một người bạn lẩn trốn. Đến ngày 4/2, đối tượng bị bắt tại thành phố Hòa Bình.

Báo Lao Động đưa tin, theo HĐXX, mặc dù An chưa cướp được tài sản, song mục đích gây án của bị cáo hòng lấy tiền và điện thoại của nạn nhân. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Cảnh An mức án tử hình về tội Giết người, 4 năm tù tội Cướp tài sản. Tổng mức án là tử hình cho 2 tội danh.

Ngoài ra, về dân sự, Nguyễn Cảnh An phải bồi thường cho gia đình bị hại Nguyễn Văn Duy 104 triệu đồng và chu cấp 1,5 triệu đồng/tháng cho con của nạn nhân Duy cho đến 18 tuổi.

Ngọc Phượng (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/thanh-nien-20-tuoi-sat-hai-tai-xe-taxi-o-san-van-dong-my-dinh-bi-tuyen-an-tu-6116513.html