Thanh niên bán vé số thiệt mạng bởi nhóm hung thủ trẻ

Nạn nhân có gia cảnh rất khó khăn khi cha chết sớm, hàng ngày người thanh niên này phải cùng mẹ đi bán vé số mưu sinh.

Ngày 14-7, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa ra quyết định tạm giữ tám nghi can liên quan đến vụ án giết người xảy ra vào tối ngày 10-7-2019, tại phường Phù Đổng, TP Pleiku.

Theo kết quả điều tra bước đầu, chiều ngày 10-7, Trần Bảo Toàn (SN 2004, trú hẻm 19 Ngô Gia Khảm, tổ 6 phường Phù Đổng) có nhắn tin qua mạng xã hội với Đào Nhật Phi (SN 1999, trú hẻm 22 Ngô Gia Khảm, tổ 3 phường Phù Đổng). Cả hai hẹn nhau đến tối cùng ngày sẽ gặp nhau tại hẻm 22 Ngô Gia Khảm để đánh nhau.

Cảnh sát đang động viên người thân nạn nhân Phi.

Cảnh sát đang động viên người thân nạn nhân Phi.

Đến khoảng 22 giờ ngày 10-7, Toàn rủ Nguyễn Thành Quý (SN 2003, trú tổ 8 phường Yên Đổ), Võ Cao Cường (SN 2003, trú tổ 4 phường Thống Nhất), Nguyễn Hoàng Thanh (SN 2003, trú tổ 17 phường Hội Thương), Huỳnh Gia Bảo (SN 2004, trú tổ 3 phường Thống Nhất), Phạm Văn Trường (SN 2004, trú tổ 14 phường Yên Đổ), Nguyễn Hữu Tín (SN 2004 trú tổ 17 phường Hội Thương) và Nguyễn Văn Như (SN 2002, quê tỉnh Đak Lak) mang theo nhiều hung khí, cưỡi trên ba xe mô tô đi dọc theo đường Bờ Kè thuộc tổ 1, phường Phù Đổng để tìm Phi.

Khi đến ngã ba đường Bờ Kè và Bà Triệu, cả nhóm thấy Phi đang đứng chơi cùng bạn ở đây nên Cường, Toàn xuống xe cầm dao chém trúng một nhát vào ngực trái Phi. Bị chém đau, Phi bỏ chạy được gần 200m, đến trước số nhà 18 đường Nguyễn Viết Xuân thuộc tổ 1 phường Hội Phú thì gục chết.

Hiện trường vụ án.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định Phi chết do mất máu cấp, vết thương vùng ngực trái gây đứt xương đòn, đứt xương sườn số 2, 3, đứt động mạch chủ dưới đòn, thủng phổi. Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ 5 dao, kiếm các loại; ba xe máy.

Theo những người hàng xóm, nạn nhân Phi có gia cảnh rất khó khăn khi cha chết sớm, hàng ngày người thanh niên này phải cùng mẹ đi bán vé số mưu sinh.

LỮ QUỲNH LOAN

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/thanh-nien-ban-ve-so-thiet-mang-boi-nhom-hung-thu-tre-845955.html