Thanh niên bị chém gục trong quán cà phê vì mâu thuẫn

Một nhóm thanh thiếu niên ở Đà Nẵng mang dao xông vào quán cà phê chém đối phương gục tại chỗ vì mâu thuẫn.

Nhóm đối tượng dùng mã tấu chém nạn nhân trọng thương. Ảnh cắt từ clip

Thông tin trên báo Vietnamnet, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) vừa bắt nhóm thanh, thiếu niên chém người ở quán cà phê nằm trên đường Kỳ Đồng. Tất cả các đối tượng có tuổi từ 15 đến 18 tuổi, cùng trú tại địa phương.

Theo thông tin ban đầu, tối 14/2, nhóm này ngồi nhậu trên đường Hồ Quý Ly. Sau đó, Nguyễn Phan Thành Thắng lái xe máy chở theo một người đi công việc.

Khi đi ngang qua quán cà phê số 214 Kỳ Đồng (phường Thanh Khê Đông) thì phát hiện Hà Gia Huy (23 tuổi). Ngay lập tức, Thắng trở lại quán nhậu để gọi đồng bọn đến trả thù. Đến quán, nhóm này lao vào dùng ghế đánh Huy thì bị thanh niên này cầm dao đánh trả lại.

Lúc này, Phan Thành Đạt và Hồ Hải Hưng chạy về nhà lấy dao phóng lợn quay lại chém Huy gục tại chỗ. Gây án xong, các đối tượng rời khỏi hiện trường và vứt hung khí ở kênh Phú Lộc. Huy được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Liên quan đến vụ việc, báo điện tử Zing.vn cho biết, tại cơ quan công an, nhóm thanh thiếu niên này khai, trước đó nhóm có đến một tiệm Internet chơi và mâu thuẫn với Hà Gia Huy. Những ngày sau, anh Huy và nhóm người này thường xuyên gọi điện qua lại, thách thức đánh nhau.

BM (Tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thanh-nien-bi-chem-guc-trong-quan-ca-phe-vi-mau-thuan-20200217170910668.htm