Thanh niên bỏ trốn sau khi đầu thú lãnh 6 năm tù

TAND huyện Chư Pah (Gia Lai) vừa tuyên phạt sơ thẩm sáu năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Tú (SN 1987) về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, vào ngày 29-5-2017, sau khi ăn nhậu và hát karaoke, Tú và Lương Văn Bình xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhau. Lúc này, Ngô Hồng Phát đang ngồi chơi tại quán nhậu bên đường trông thấy nên chạy đến xem.

Tại đây, khi nghe Bình kể lại sự việc, bực tức vì người cùng thôn bị người ở nơi khác đến đánh nên Phát chạy tới đấm liên tiếp vào người Tú.

Bị kẻ lạ đánh, tức mình Tú lấy dao gấp tấn công Phát liên tiếp. Phát bỏ chạy và được đưa đi cấp cứu với thương tích nặng.

Bị cáo Tú tại phiên tòa sơ thẩm.

Bị cáo Tú tại phiên tòa sơ thẩm.

Sau khi gây án, Tú đã đến Công an huyện Chư Pah trình báo sự việc. Tuy nhiên, sau đó vì lo sợ bị xử lý hình sự nên Tú đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 28-11-2017, Công an huyện Chư Pah đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Tú. Đến ngày 11-12-2017, được sự vận động của gia đình, Tú ra công an đầu thú.

LỮ QUỲNH LOAN

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/thanh-nien-bo-tron-sau-khi-dau-thu-lanh-6-nam-tu-791991.html