Thanh niên chở thiếu nữ đến gần nghĩa trang hãm hại

Thanh niên chở thẳng thiếu nữ đến đoạn đường vắng gần nghĩa trang rồi dùng sức hãm hại nhưng bất thành.

Đối tượng đó là Trần Văn Đức (23 tuổi, trú xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Vào tối 14/9, Đức đi xe máy chở Trần Thị Hoa (16 tuổi, trú cùng xã, đã đổi tên) đi đám cưới một người bạn cùng xã.

Khoảng 23h30, Hoa nói Đức chở về nhà. Tuy nhiên thanh niên không chở nạn nhân về nhà mà chở thẳng đến đoạn đường vắng gần nghĩa trang rồi dùng sức cưỡng ép thiếu nữ nhưng bất thành.

Sau khi thoát khỏi yêu râu xanh, thiếu nữ đã kể lại lại cho bố mẹ nghe chuyện bị Đức ép quan hệ tình dục.

Trần Văn Đức tại cơ quan công an (Ảnh Zing.vn)

Sự việc sau đó đã được trình báo lên cơ quan chức năng. Ngày 20/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Đức để điều tra về hành vi Hiếp dâm.

Thời gian qua xảy ra không ít trường hợp thiếu nữ bị bạn trai mới quen hãm hại. Trước đó hồi giữa tháng 12/2017, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng xảy ra trường hợp thanh niên bỏ nhậu để hại đời thiếu nữ.

Đối tượng là Lê Anh Kiệt (28 tuổi, ngụ thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Nạn nhân là em Nguyễn Thị Mai (15 tuổi, cùng ngụ huyện Long Điền).

Được biết Kiệt và Mai có quen biết với nhau từ trước rồi nảy sinh tình cảm.

Tối 13/12, Kiệt cùng nhóm bạn ngồi nhậu ở khu phố Hải Phong 2, thị trấn Long Hải. Tới rạng sáng 14/12, Kiệt phát hiện bé Mai đi chơi về ngang qua nên bỏ nhậu với bạn đuổi theo. Đuổi kịp, Kiệt dùng vũ lực khống chế đưa nạn nhân về nhà để ép quan hệ tình dục.

Tên nạn nhân đã được thay đổi

Anh Thơ (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/thanh-nien-cho-thieu-nu-den-gan-nghia-trang-ham-hai-3365842/