Thanh niên chuyên đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của học sinh, sinh viên bị bắt

Nam thanh niên thường tiếp cận các học sinh, sinh viên trên địa bàn quận Tân Phú, Gò Vấp, quận 12 rồi đe dọa, cưỡng đoạt tài sản.

Video: Thanh niên chuyên đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của học sinh, sinh viên bị bắt

Ngày 12-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp, TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam với Trịnh Hoàng Tú (35 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Hồi giữa tháng 2, anh VTT (25 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đang đi bộ về nhà, khi đến đường Phạm Văn Chiêu (phường 9, quận Gò Vấp) thì bị một người đàn ông lạ mặt chặn lại, xưng là “Đạt cận”.

Tú khai cùng một thủ đoạn đã cưỡng đoạt tài sản của nhiều người trên các địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, Tân Phú... Ảnh: CA

Tú khai cùng một thủ đoạn đã cưỡng đoạt tài sản của nhiều người trên các địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, Tân Phú... Ảnh: CA

Người này hỏi anh T hồi sáng đâm em trai mình phải không, anh T nói không biết.

Sau đó, người đàn ông này lấy điện thoại nói chuyện với một người khác rồi kéo áo lên cho anh T thấy con dao cán vàng quấn trong giấy đang cất giấu.

Người này đe dọa anh T nếu không muốn bị đâm nhầm thì lên xe đi theo gặp em trai của người đó để nói chuyện cho ra lẽ.

Người này đe dọa, ép nạn nhân lên xe rồi cưỡng đoạt tài sản. Ảnh cắt từ clip

Khi chở đến hẻm số 22 Phan Huy Ích thuộc phường 12, quận Gò Vấp, người đàn ông đe dọa, yêu cầu anh T đưa điện thoại Iphone 12 Pro để kiểm tra rồi tẩu thoát.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Gò Vấp đã khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản để điều tra.

Khi đang truy xét thì trong các ngày 7, 22 và 23-4, Công an quận Gò Vấp tiếp tục tiếp nhận tin báo của ba người khác là các học sinh, sinh viên về việc bị một người đàn ông cùng nhân dạng gây án với thủ đoạn tương tự.

Hình ảnh Tú gây án được camera an ninh ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Một số thông tin cũng xuất hiện trên mạng xã hội đăng hình ảnh kèm bài viết nội dung: “Góc cảnh báo: Thanh niên này chuyên dàn cảnh cướp học sinh, sinh viên đi bộ khu vực Bình Tân, Tân Phú”.

Nhận định khả năng các vụ án trên do cùng một người thực hiện, hoạt động có tính chất chuyên nghiệp; nạn nhân bị cưỡng đoạt tài sản chủ yếu là học sinh, sinh viên gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Qua truy xét, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Gò Vấp đã nhanh chóng xác định Tú là nghi phạm nên bắt giữ. Ảnh: CA

Ban Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Công an quận Gò Vấp xác lập chuyên án nhằm thu thập thông tin, tài liệu cũng cố chứng cứ, khẩn trương truy bắt kẻ gây án. Đến ngày 28-4, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Gò Vấp đã xác định và bắt giữ Trịnh Hoàng Tú.

Qua đấu tranh, khai thác, Tú thừa nhận với cùng thủ đoạn nêu trên đã thực hiện sáu vụ cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn quận Gò Vấp, quận Tân Phú, Quận 12.

Để chuẩn bị phương tiện gây án, Tú đặt mua tại một cửa hàng trên Quốc Lộ 22, ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, các biển số xe gần giống với xe của mình. Sau khi gây án, Tú tháo và vứt bỏ biển số nhằm mục đích che giấu và đánh lạc hướng Công an.

Công an quận Gò Vấp trao đổi, phối hợp Công an quận Tân Phú, quận 12 củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/thanh-nien-chuyen-de-doa-cuong-doat-tai-san-cua-hoc-sinh-sinh-vien-bi-bat-post733005.html