Thanh niên cuồng ghen phóng hỏa khiến 3 người bỏng nặng

Thấy vợ và con riêng cùng nằm chung trên một chiếc giường với cha vợ, thanh niên nổi máu ghen ném bình xăng rồi châm lửa đốt.

Ngày 28/2, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang tạm giữ Thạch Sê Tha (28 tuổi, ngụ phường 9, TP Trà Vinh) để điều tra về hành vi phóng hỏa đốt nhà.

Theo thông tin ban đầu, Tha và vợ là Kim Thị Thanh Nha (30 tuổi) xảy ra mâu thuẫn nên chị Nha bỏ về nhà cha ruột là ông Kim Mỹ Lai (57 tuổi, phường 9, TP.Trà Vinh) sống.

Hiện trường vụ việc.

Tối 27/2, Tha đến nhà cha vợ tìm chị Nha nói chuyện. Lúc đó, Tha nhìn thấy chị Nha cùng người con riêng 9 tuổi và ông Lai cùng ngủ chung trên một chiếc giường. Cuồng ghen, Tha hút xăng từ xe máy ra chai nhựa rồi ném vào giường 3 người đang nằm châm lửa đốt.

Hậu quả, ông Lai cùng con gái và cháu ngoại bị bỏng nặng phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) điều trị.

Tại cơ quan công an, Tha đã thừa nhận hành vi của mình. Tha cho biết việc ghen với cha vợ là không đúng nhưng do không kiềm chế được cảm xúc bản thân đã dẫn đến vụ việc đáng tiếc. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo pháp luật.

Đinh Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/thanh-nien-cuong-ghen-phong-hoa-khien-3-nguoi-bong-nang-post39374.html