Thanh niên đập phá tài sản, gây rối bệnh viện bị bắt tạm giam

Sau khi nghe thông báo bạn đã tử vong, Kiệt cùng nhóm thanh niên đã đập phá tài sản ở Bệnh viện huyện Bố Trạch (Quảng Bình)và rượt đuổi y bác sĩ tại đây.

Ngày 28/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Lưu Quang Kiệt (20 tuổi, trú thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Lưu Quang Kiệt bị bắt tạm giam 3 tháng để phục vụ điều tra. Ảnh: T.T.

Kiệt cùng với Phan Tiến Thịnh (17 tuổi, trú xã Trung Trạch) được xác định là 2 người cầm đầu nhóm thanh niên đập phá tài sản, gây rối và rượt đuổi y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch vào đêm 25/2.

Theo điều tra, khoảng 22h30 ngày 25/2, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Tiểu khu 10, thị trấn Hoàn Lão trên tuyến tỉnh lộ 561 giữa 3 xe máy.

Hai trong số 3 nạn nhân là Nguyễn Thanh Lực (32 tuổi, trú xã Trung Trạch) và Dương Thành Anh Đức (18 tuổi, trú thị trấn Hoàn Lão) được một nhóm thanh niên đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch để cấp cứu.

Sau khi thăm khám sơ bộ, bác sĩ Trần Thanh Tùng cùng với kíp trực kết luận 2 nạn nhân đã tử vong, thông báo cho nhóm thanh niên trên. Do không giữ được bình tĩnh, nhóm thanh niên trong đó có Kiệt và Thịnh đập vỡ 2 ô cửa kính ra vào tại Khoa phụ sản và Khoa xét nghiệm của bệnh viện. Nhóm này còn la hét, chửi bới và rượt đuổi điều dưỡng Nguyễn Thị Bình, y tá Nguyễn Minh Thư khiến 2 người phải tháo chạy.

Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Bố Trạch đã đến bệnh viện lập lại trật tự đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường phục vụ điều tra. Cơ quan điều tra xác định Lưu Quang Kiệt là người trực tiếp đập vỡ 2 ô cửa kính của bệnh viện.

Phan Tiến Thịnh được xác định là người cùng với Kiệt khởi xướng vụ gây rối. Công an huyện Bố Trạch đang tiếp tục củng cố hồ sơ để có biện pháp xử lý đối với Thịnh.

Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch, nơi xảy ra vụ việc Ảnh: Google Maps.

Văn Được

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thanh-nien-dap-pha-tai-san-gay-roi-benh-vien-bi-bat-tam-giam-post822467.html