Thanh niên Đồng Phú sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Trong những ngày đầu xuân Quý Mão, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đồng Phú đã và đang tích cực chuẩn bị chu đáo cho ngày hội tòng quân năm 2023. Năm nay, huyện Đồng Phú có 151 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội tòng quân đã và đang được gấp rút chuẩn bị toàn diện và đồng bộ, với mong muốn thực sự là ngày hội của tuổi trẻ.

Tiếp bước cha anh

Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thuận Phú (huyện Đồng Phú) Đinh Văn Thuận cho biết: Ban CHQS xã đã tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch và phối hợp với công an, các ban, ngành, đoàn thể xã, các ấp rà soát và quản lý chặt chẽ nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho 79 thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Qua các bước tuyển chọn, xã Thuận Phú đã chốt danh sách 15 thanh niên đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự, 3 thanh niên đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Năm 2023, chất lượng tuyển quân được nâng lên rõ rệt, trong số 18 thanh niên nhập ngũ thì 4 thanh niên trình độ đại học, chiếm 22,2%; 15 thanh niên sức khỏe loại 1 và 2, chiếm gần 83,3%, nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Thanh niên Đồng Phú tại lễ giao nhận quân - Ảnh tư liệu

Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm với Tổ quốc, thanh niên Mông Nhật Càng, sinh năm 2004, dân tộc Nùng, ngụ ấp Đồng Búa, xã Thuận Phú đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Anh cho biết: “Tôi muốn tham gia quân ngũ để rèn luyện bản thân, đóng góp sức trẻ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Ông Mông Văn Trân (ba của Mông Nhật Càng) chia sẻ: “Gia đình tôi có cha tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, anh trai tham gia chiến tranh biên giới phía Bắc. Phát huy truyền thống cách mạng, tôi luôn động viên con trai tham gia quân ngũ. Đây là môi trường tốt nhất để rèn luyện thế hệ trẻ trưởng thành và trở thành công dân có ích cho xã hội”.

Sẵn sàng lên đường tòng quân

Đối với thanh niên Lê Trí Tâm, sinh năm 2002, ngụ ấp 5, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú vừa tốt nghiệp Trường cao đẳng Công nghiệp cao su (TP. Đồng Xoài), qua một thời gian phấn đấu, Tâm đã vinh dự được kết nạp vào Đảng. Thực hiện nghĩa vụ của tuổi trẻ, Tâm đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Tâm bày tỏ: “Là thanh niên cần đóng góp cho quê hương, đất nước, vì thế tôi đã tự viết đơn xin tham gia quân đội. Đây là cơ hội để tôi được rèn luyện bản thân, được thử thách trong môi trường kỷ luật quân đội và thực hiện trách nhiệm với đất nước. Với kiến thức đã học tại trường, tôi mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội để đóng góp sức mình xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh”.

Là địa phương nhiều năm liền thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, để bảo đảm chất lượng chiến sĩ mới, thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Đồng Phú và các xã, thị trấn đã triển khai, thực hiện tốt quy trình tuyển quân. Thượng tá Phan Việt Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Đồng Phú cho biết: Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, công tác xét duyệt chính trị, chính sách, bình cử, công khai được tổ chức chặt chẽ từ cơ sở; đồng thời chuẩn bị đầy đủ, chu đáo phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác khám tuyển tại địa phương với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”.

Xã Thuận Lợi tặng quà cho thanh niên trước khi nhập ngũ

Đến nay, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của huyện Đồng Phú đã hoàn thành các bước chuẩn bị và thực hiện hợp đồng với các đơn vị nhận quân. Chất lượng thanh niên nhập ngũ có sự cải thiện cả về chính trị, trình độ văn hóa và sức khỏe. Trong 151 thanh niên nhập ngũ đợt này, có 16 thanh niên trình độ đại học, cao đẳng, chiếm 10,6%; 4 đảng viên, đạt 2,6%; 127 thanh niên sức khỏe loại 1 và loại 2, đạt 84,1%.

Thượng tá Phan Việt Phương cho biết thêm: Hiện nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Đồng Phú tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp với ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn tổ chức thăm, tặng quà, giao lưu văn nghệ… động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ. Đồng thời thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để 100% thanh niên trúng tuyển an tâm, phấn khởi lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Khắc Bảy

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/73/141113/thanh-nien-dong-phu-san-sang-len-duong-nhap-ngu