Thanh niên dùng bom, súng giả cướp ngân hàng bị bắt

Luân dùng bom giả, hột quẹt có hình cây súng vào cướp tiền tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp thì bị bảo vệ và công an bắt giữ tại chỗ.

Khoảng 17 giờ chiều 15.11, Trần Thanh Luân (25 tuổi, ngụ ấp Khánh nghĩa, xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc) xông vào chi nhánh ngân hàng Sacombank TP.Sa Đéc (nằm trên đường Nguyễn Sinh Sắc) cầm bom và súng hô cướp.

Chi nhánh ngân hàng Sacombank TP.Sa Đéc nơi Luân dùng súng giả xông vào cướp - Ảnh: Anh Công

Chi nhánh ngân hàng Sacombank TP.Sa Đéc nơi Luân dùng súng giả xông vào cướp - Ảnh: Anh Công

Luân bị bảo vệ và công an bắt giữ ngay lập tức - Ảnh: Anh Công

Người dân ghi nhận hiện trường vụ cướp

Lúc này, những nhân viên ngân hàng hốt hoảng la lớn. Trong lúc hỗn loạn, Luân liền lao vào quầy gom được một túi tiền rồi nhanh chân chạy thoát.

Tuy nhiên, bảo vệ ngân hàng cùng công an gần trụ sở ngân hàng, ập vào bắt giữ Luân đưa về trụ sở làm việc.

Qua làm việc ban đầu Luân khai nhận, do vay tiền của công ty tài chính từ năm 2018 đến nay với tổng số tiền 50.000.000 đồng và vay của một người tên T. (ở gần siêu thị Co.op mart Sa Đéc) với số tiền 15.000.000 đồng và không có khả năng chi trả.

Cách đây hai ngày, Luân đã lên mạng xã hội đặt mua một cái hột quẹt có hình cây súng và một số đồ dùng như: giấy, mũ… để tự chế tạo vật hình thù giống như là bom (xem hướng dẫn trên mạng xã hội).

Hiện công an đang tiếp tục lấy lời khai, điều tra vụ việc.

Tô Văn - AC

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/thanh-nien-dung-bom-sung-gia-cuop-ngan-hang-bi-bat-189600.html