Thanh niên giết mẹ người yêu vì bị ngăn cấm tình cảm

Sau khi uống rượu, Nguyễn Trọng Nhân nhớ lại chuyện bị mẹ người yêu ngăn cấm chuyện tình cảm, hắn đến nhà giết mẹ người yêu.

Ngày 12/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam, đã tiến hành khởi tố vụ án và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Trọng Nhân (SN 1990, ngụ xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi "Giết người".

Nạn nhân trong vụ việc là bà H.T.H. (SN 1964, ngụ cùng địa phương), nguyên nhân vụ việc Nhân giết mẹ người yêu vì bị ngăn cấm tình cảm.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, khoảng 22h tối 1/10, sau khi uống rượu một mình, Nhân đi bắt ốc và mang theo một con dao. Nhớ lại chuyện 2 năm trước anh ta và con gái bà H. có tình cảm nhưng bị bà H. la mắng, ngăn cản.

Thanh niên này tức giận, đi xuống nhà bà H. và phát hiện bà đang nằm một mình. Nhân cầm con dao đi tới và đâm 2 nhát vào trước ngực mẹ người yêu, khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Nhân chạy đến bờ suối vứt hung khí rồi về nhà ngủ.

Vụ việc Nhân giết mẹ người yêu đã khiến dư luận địa phương xôn xao.

Minh Ngọc

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/thanh-nien-giet-me-nguoi-yeu-vi-bi-ngan-cam-tinh-cam-1129086.html