Thanh niên giúp người dân sửa nhà bị lốc xoáy giật bay mái

Hàng chục ngôi nhà tại huyện miền núi Hà Tĩnh bị gió lốc giật bay mái ngói hư hỏng đã được lực lượng thanh niên đến cùng hợp sức sửa giúp.

Từ sáng đến chiều ngày 29/3, hàng chục đoàn viên thanh niên xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã đến cùng hỗ trợ sửa nhà giúp dân ổn định chỗ ở sau khi bị lốc xoáy làm hư hỏng tài sản.

Trước đó, vào khoảng 6h30’ ngày 29/3, trên địa bàn xã Sơn Hồng có mưa lớn, sấm sét và gió to. Khoảng ít phút sau đó xuất hiện cơn gió lốc kéo dài cuốn phăng nhiều mái nhà của người dân trên địa bàn.

Tuy không gây thiệt hại về người, nhưng trận lốc kèm mưa lớn quét qua làm 26 nhà dân bị thổi bay mái ngói, cây ăn quả và hoa màu gãy đổ. Trong đó có nhiều hộ gia đình neo người không thể tự sửa chữa nhà ở.

Khi hay tin, với tinh thần xung kích tình nguyện, lực lượng thanh niên xã Sơn Hồng đã nhanh chóng đến những nhà dân bị thiệt hại nặng để cùng hỗ trợ giúp dân.

Thanh niên mỗi người một nhiệm vụ, người chuyền gạch, người quét dọn, người leo mái nhà lợp lại mái để giúp người dân ổn định chỗ ở.

Trận lốc xoáy đã khiến nhiều mái nhà bị sập, tốc mái, hư hỏng nặng. Ngay sau đó, các đoàn viên thanh niên đã chia nhau đến giúp người dân.

Đoàn viên thanh niên "đội nắng" hỗ trợ giúp người dân tu sửa lại nhà cửa sau khi lốc xoáy cuốn bay nhiều mái nhà.

Anh Phan Tiến Cường - Bí thư Đoàn xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn cho biết, trong ngày đơn vị đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên cùng tham gia hỗ trợ giúp người dân khắc phục thiên tai. Trận lốc xoáy đã làm ngôi trường Mầm non Sơn Hồng và 26 ngôi nhà, 7 chuồng trại chăn nuôi bị tốc mái, ngoài ra hàng trăm cây ăn quả bị gãy đổ. Đặc biệt chỉ trong thời gian ngắn, lốc xoáy đã làm gãy đổ 53ha diện tích hoa màu của người dân.

"Có nhiều nhà dân bị tốc mái nghiêm trọng nên lực lượng thanh niên đã đến để cùng hỗ trợ góp sức giúp dân sớm ổn định lại chỗ ở. Đến chiều nay cơ bản công tác khắc phục thiệt hại đã xong”, anh Cường cho hay.

Hoài Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thanh-nien-giup-nguoi-dan-sua-nha-bi-loc-xoay-giat-bay-mai-post1624594.tpo