Thanh niên hai tỉnh biên giới Việt Nam – Campuchia tăng cường hợp tác

Việc hợp tác này là nhằm tăng cường mối quan hệ và nỗ lực xây dựng, giữ gìn và bảo vệ biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển nhằm mang lại lợi ích cho thanh niên hai tỉnh giáp biên giới và hai nước Việt Nam – Campuchia.

Lãnh đạo hai tỉnh chứng kiến ký kết hợp tác giữa Hội LHTN hai tỉnh. Ảnh: Tân Châu

Sáng nay (12/9), Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Tây Ninh và Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia tiến hành ký Biên bản nhớ hợp tác trên các hoạt động: Công tác xã hội, nhân đạo; giáo dục đào tạo; văn hóa văn nghệ, thể thao và tham quan học tập.

Ông Men Vibol – Tỉnh trưởng tỉnh Savay Rieng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tân Châu

Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên có hiệu lực kể từ ngày ký, có hiệu lực trong thời gian năm 5 năm bắt đầu từ năm 2018 đến hết năm 2022.

Tham dự buổi ký kết phía tỉnh bạn có ông Men Vibol – Tỉnh trưởng tỉnh Savay Rieng, ông Đi Víc Chia – Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Say Rieng cùng nhiều lãnh đạo tỉnh.

Thủ lĩnh thanh niên tỉnh Tây Ninh và tỉnh Svay Rieng trao quà lưu niệm. Ảnh: Tân Châu

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Tân – Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho rằng, việc xây dựng một Chương trình hợp tác phát triển dành cho thanh niên giữa 2 tỉnh là hết sức cần thiết nhằm hiện thực hóa Thông cáo chung lần thứ 9 về hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia giữa chính phủ hai nước và Biên bản Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Tây Ninh và Ban Hành chính tỉnh Svay Rieng ngày 18/11/2017.

Lãnh đạo hai địa phương tặng quà lưu niệm. Ảnh: Tân Châu

“Để làm và đạt được những kết quả như mong muốn, trước hết tổ chức Hội LHTN hai tỉnh phải thể hiện quyết tâm cao, huy động nhiều nguồn lực trong xã hội tích cực tham gia chương trình hợp tác với tinh thần Đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” – Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu.

Tân Châu

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/thanh-nien-hai-tinh-bien-gioi-viet-nam-campuchia-tang-cuong-hop-tac-1323156.tpo