Thanh niên hiến kế chống biến đổi khí hậu

Ngày 3/11, tại Hà Nội, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Bộ Kế hoạch & Đầu tư (MPI) và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo cấp cao với chủ đề: 'Tuổi trẻ và biến đổi khí hậu: những thách thức ngày hôm nay, giải pháp nào cho ngày mai?'.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn; Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Bộ Kế hoạch và Đầu tư; GS. TS Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên Thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, hội thảo còn vinh dự được đón ông Gérald Darmanin, Bộ trưởng Bộ Hành động và Tài chính công Pháp; Ông Fabrice Richy Giám đốc AFD Việt Nam.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại hội thảo

Mục tiêu của hội thảo là tạo thuận lợi cho những đối thoại và đề xuất các giải pháp cụ thể để minh chứng cho khả năng chống chịu & phục hồi trước biến đổi khí hậu của Việt Nam, nhân chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Pháp tại Việt Nam và một tháng trước Hội nghị lần thứ 24 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP 24).

Khí hậu; sự hỗ trợ cho Việt Nam triển khai thực hiện Thỏa thuận Paris và hỗ trợ cho tuổi trẻ … là các chủ đề nằm trong những ưu tiên hàng đầu của quan hệ hợp tác giữa Pháp – Việt Namtrong năm kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Vì vậy, hội thảo có sự tham gia của đại diện các cơ quan chính quyền Trung ương và địa phương của Việt Nam; các chuyên gia, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và các bạn trẻ, để thảo luận, so sánh quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu và đề xuất những giải pháp cụ thể hướng đến một Việt Nam tương lai có khả năng chống chịu và phục hồi trước biến đổi khí hậu.

Đông đảo sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia hội thảo

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh: Biến đổi khí hậu đã, đang và sẽ gây ra các tác động ngày càng thường xuyên và nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của tất cả các quốc gia trên thế giới trên mọi phương diện. Do đó, việc ứng phó với biến đổi khí hậu đòi hỏi sự chung tay tham gia của mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân.

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Trong thời gian vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã triển khai nhiều chính sách, giải pháp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ hậu quả do thiên tai gây ra.

Cùng với sự nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương, Trung ương Đoàn đã và đang triển khai nhiều giải pháp để nâng cao nhận thức của thanh niên trong việc tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Đoàn Thanh niên các cấp đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động góp phần tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Hội thảo “Thanh niên với biến đổi khí hậu – Những thách thức và giải pháp” diễn ra với 3 bàn tròn tọa đàm. Các đại biểu cùng trao đổi, bàn thảo các giải pháp xoay quanh chủ đề : “Thực hiện phương thức tiếp cận về cải thiện khả năng chống chịu và phục hồi để quản lý rủi ro lũ lụt và xói lở bờ biển ở Việt Nam”; “Vấn đề tăng cường khả năng chống chịu & phục hồi vào quy hoạch địa phương và đô thị: những hạn chế và khuyến nghị” và “Tăng cường khả năng chống chịu & phục hồi: các công cụ và giải pháp”.

Hội thảo chính là dịp để tuyên truyền và ghi nhận những kinh nghiệm thực tiễn của lớp trẻ về những hệ quả liên quan tới tác động của thiên tai với bản chất khác nhau gây ra cho quốc gia và người dân; đồng thời thúc đẩy sự nhận thức và những cơ hội mà những chuyển biến sâu sắc này tạo ra.

nguyễn Dũng

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/thanh-nien-hien-ke-chong-bien-doi-khi-hau-d2057792.html