Thanh niên Kim Sơn sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Kế thừa truyền thống vẻ vang của lớp lớp thế hệ cha anh đi trước, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc và truyền thống quê hương anh hùng, gần 300 thanh niên Kim Sơn đã sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc vào Ngày hội tòng quân 6/2 tới đây.

Cấp phát quân tư trang cho thanh niên xã Kim Tân chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Về vùng đất giàu truyền thống cách mạng Như Hòa, những ngày này chúng tôi cảm nhận rõ không khí nơi đây thật rộn ràng. Dọc theo các trục đường, nhiều băng rôn, khẩu hiệu cổ động tuyên truyền được chăng treo. Cờ Đảng, cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay phấp phới in trên nền trời xanh. Niềm vui như nhân lên, len lỏi đến từng thôn xóm, từng gia đình, khi các thanh niên đi làm ăn xa, lâu ngày, nay trở về quê hương để phương tham gia sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Cùng các đồng chí Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Như Hòa, chúng tôi đến gia đình thanh niên Nguyễn Quốc Anh, ở xóm 1, là thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Gặp chúng tôi, ông Nguyễn Văn Mật, bố của Quốc Anh không giấu được niềm tự hào về người con trai. Ông cho biết: Quốc Anh là con út trong gia đình. Cháu là thanh niên luôn gương mẫu, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, các quy định và trách nhiệm với gia đình, xã hội. Sắp tới đây, cháu lên đường nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ của công dân, đồng thời cũng tiếp nối truyền thống của gia đình.

Được biết, những thế hệ đi trước của gia đình Quốc Anh từng hăng hái tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có người đã anh dũng hy sinh, trở thành liệt sỹ, có người vẫn đang phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng công an.

Thắp nén hương trên bàn thờ gia tiên, thanh niên Nguyễn Quốc Anh tự tin nói với chúng tôi: Phát huy truyền thống của gia đình và quê hương, tôi xác định phải hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Còn đối với thanh niên Trần Duy Đạt (xóm 14, xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn), niềm vui trước ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự được nhân đôi bởi mới đây, Đạt đã vinh dự được kết nạp là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Thanh niên Trần Duy Đạt vui mừng cho biết: Đối với tôi, việc thực hiện nghĩa vụ quân sự là hành động thiêng liêng đối với Tổ quốc. Ngay từ bé, tôi đã được học những bài văn, câu chuyện về Bộ đội Cụ Hồ, đó là những hình ảnh thật kiên cường, dũng cảm, tấm gương để thế hệ trẻ noi theo.

Giờ đây, tôi sắp thực hiện được ước mơ của mình, là ghi tên mình để trở thành chiến sỹ của Quân đội nhân dân Việt Nam. Không những thế, tôi còn được chi bộ xóm 14, xã Hùng Tiến giới thiệu kết nạp vào Đảng. Với trách nhiệm là một đảng viên, tôi quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự của mình.

Để chuẩn bị cho ngày hội tòng quân được tổ chức vào ngày 6/2, không chỉ những thanh niên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, các cấp, các ngành của huyện Kim Sơn cũng đang gấp rút hoàn thiện các khâu tổ chức, đảm bảo toàn diện, đồng bộ và tuyệt đối an toàn, với mong muốn đây sẽ thực sự là ngày hội của tuổi trẻ.

Thượng tá Ngô Xuân Nam, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Kim Sơn cho biết: Năm 2023, huyện Kim Sơn được giao chỉ tiêu tuyển chọn 287 thanh niên nhập ngũ. Trong đó 27 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân, 260 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Quân đội nhân dân.

Để công tác tuyển quân đạt kết quả tốt, Ban CHQS huyện Kim Sơn tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân và Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu sớm để các địa phương chủ động rà soát, sơ, khám tuyển , quản lý thanh niên. Giao trách nhiệm một thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ một địa phương và chịu trách nhiệm kết quả tuyển quân của xã, thị trấn đó.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự bằng nhiều hình thức, phong phú, đa dạng, nhất là tấm gương thanh niên xung phong lên đường nhập ngũ, để khích lệ nhiều thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Nhờ đó đến nay, huyện Kim Sơn đảm bảo giao đủ số lượng tân binh cho các đơn vị quân đội, góp phần để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự trên địa bàn huyện đều xác định tốt trách nhiệm, phấn khởi chờ ngày lên đường nhập ngũ.

Để đảm bảo cho ngày hội tòng quân diễn ra tốt đẹp, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Ban CHQS huyện Kim Sơn chủ động chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn rà soát, kiểm đếm, đảm bảo đủ số lượng giao quân. Đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động khích lệ như thăm hỏi, tặng quà cho thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Bên cạnh đó là tổ chức hiệp đồng với các lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau ngày hội tòng quân.

Trong không khí ấm áp của mùa xuân mới, tin rằng, với nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, những người con ưu tú của quê hương Kim Sơn lên đường nhập ngũ trong mùa xuân này sẽ luôn vững vàng trên chặng đường quân ngũ sắp tới, giữ vững bản lĩnh chính trị, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội, đem hết tài năng, trí tuệ để cống hiến, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, mang lại niềm tự hào cho quê hương Kim Sơn.

Thái Học- Trường Giang

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/thanh-nien-kim-son-san-sang-len-duong-nhap-ngu/d20230203135258776.htm