Thanh niên mang súng, 125 viên đạn đi đêm gặp ngay cảnh sát cơ động

Cảnh sát cơ động tỉnh Tuyên Quang phát hiện Nguyễn Mạnh Hùng ngồi phía sau xe máy có 1 khẩu súng tự chế gắn ống ngắm nên đã dừng xe kiểm tra.

Chiều 15/2, Công an TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang cho biết, Tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) phát hiện Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1992, ở xã Thái Long, TP Tuyên Quang) mang 1 khẩu súng tự chế gắn ống ngắm, ống giảm thanh, bàn giao cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng bị các chiến sĩ CSCĐ bắt giữ. (Ảnh công an cung cấp).

Trước đó, khoảng 19h ngày 12/2, Tổ tuần tra của Phòng CSCĐ – Công an TP Tuyên Quang, thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường ĐT186 thuộc địa phận thôn Hòa Bình, xã Thái Long, phát hiện 2 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, có dấu hiệu nghi vấn vi phạm về an ninh trật tự.

Tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính, quá trình dừng xe, người điều khiển phương tiện bất ngờ tăng ga bỏ chạy, để lại nam thanh niên ngồi sau.

Qua kiểm tra phát hiện nam thanh niên ngồi phía sau có 1 khẩu súng tự chế gắn ống ngắm, ống giảm thanh và 1 hộp chứa 125 viên đạn.

Bước đầu xác minh nam thanh niên là Nguyễn Mạnh Hùng. Tổ tuần tra tiến hành lập biên bản vụ việc, bàn giao người cùng tang vật cho Công an xã Thái Long giải quyết theo thẩm quyền.

Theo điều 306 Bộ luật Hình sự năm 2015, hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 50 triệu đồng, phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm.

Tiến Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thanh-nien-mang-sung-125-vien-dan-di-dem-gap-ngay-canh-sat-co-dong-2110684.html