Thanh niên mất cánh tay vì đắp lá thuốc trị rắn độc cắn

Một thanh niên 17 tuổi tại Đắk Lắk đã phải cắt bỏ toàn bộ cánh tay vì đến thầy lang đắp lá thuốc sau khi bị rắn độc cắn.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, các bác sĩ bệnh viện này vừa thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn cánh tay của một bệnh nhân vì bị hoại tử sau khi bị rắn cắn và tự đắp lá thuốc.

Cụ thể, bệnh nhân Y Lương Siu (17 tuổi, trú xã Ea Rốk, huyện Ea Súp, Đắk Lắk) nhập viện cấp cứu trong tình trạng nhiễm trùng, sốt, môi khô, lưỡi bẩn, bạch cầu cao, thiếu máu nặng, hoại tử toàn bộ cánh tay phải, bốc mùi hôi thối.

Y Lương Siu phải cắt bỏ hoàn toàn cánh tay phải do không điều trị khi bị rắn độc cắn đúng cách.

Y Lương Siu phải cắt bỏ hoàn toàn cánh tay phải do không điều trị khi bị rắn độc cắn đúng cách.

Bác sĩ Lê Tất Thắng, Phó Khoa Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên) cho biết: “Theo người nhà, bệnh nhân bị rắn độc cắn nhưng không đi bệnh viện mà tự ý đắp thuốc tại nhà. Sau gần 20 ngày, toàn bộ cánh tay có dấu hiệu hoại tử nên mới đưa bệnh nhân vào viện”

Sau thăm khám, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật tháo khớp vai, bỏ chi hoại tử, truyền 6 đơn vị máu cho bệnh nhân.

Theo bác sĩ Thắng, trường hợp bệnh nhân Siu không bị tử vong do nhiễm độc là rất may mắn và hi hữu.

Nằm điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân Siu kể lại, cách đây mấy tuần anh cùng bạn lên núi chặt củi thì nhìn thấy một con rắn nặng gần 2 kg.

Y Lương Siu cùng bạn vây bắt thì bị rắn cắn vào ngón trỏ bàn tay phải. Y Lương không vào viện cấp cứu mà về nhà mua thuốc lá của thầy lang trong vùng đắp, tự chữa.

Sau một thời gian, tay Y Lương Siu có dấu hiệu hoại tử, lúc này gia đình mới đưa vào viện cấp cứu.

Đông Phong

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thanh-nien-mat-canh-tay-vi-dap-la-thuoc-tri-ran-doc-can-82213.html