Thanh niên miền núi ở Bắc Giang chế tạo xe lăn điện cho người khuyết tật

Tự mày mò, lắp ráp và chế tạo xe lăn điện cho người khuyết tật, thanh niên thanh niên Phùng Thanh Tuyên (sinh năm 1989, ở xã An Thượng, huyện Yên Thế, Bắc Giang) đã giúp nhiều người khuyết tật khắc phục được những khiếm khuyết của mình để hòa nhập cuộc sống. (Xem clip cuối bài)

Những chiếc xe lăn điện mới nhất mà anh Phùng Thanh Tuyên vừa hoàn thành và đã cải tiến hơn những chiếc xe lăn trước đó. Sản phẩm này của anh đang tham gia cuộc thi ‘Ý tưởng khởi nghiệp thanh niên’.

Vì thấy người khuyết tật đi lại khó khăn nên anh Tuyên đã ấp ủ ý tưởng làm xe điện cho họ, ảnh cắt clip.

Anh Tuyên cho biết, anh đã lắp ráp khoảng hơn 100 chiếc xe lăn. “Gặp những trường hợp người ta đi bán hàng rong bằng xe lăn tay rất mệt nhọc hoặc những xe phải có người đằng sau đẩy đi hoặc những người bị tai biến nằm liệt một chỗ hoặc những người khuyết tật từ nhỏ, người ta cũng không có cơ hội được đi ra ngoài nên mình đã ấp ủ ý tưởng từ những chiếc xe lăn tay của họ, mình biến đổi nó thành xe điện”- anh Tuyên chia sẻ.

Anh đã chế tạo được hàng trăm xe lăn điện, ảnh cắt clip.

Tốt nghiệp khoa Cơ hóa của một trường trung cấp cũng chính là nền tảng để anh Tuyên đam mê chế tạo ra những chiếc xe lăn điện dành cho người khuyết tật. Cấu tạo của chiếc xe lăn này, ngoài những phần cơ bản là khung và ắc quy thì tùy vào đặc điểm dạng khuyết tật của từng người mà anh Tuyên sẽ cải tiến hoặc thay đổi các bộ phận, chức năng để tiện lợi và an toàn nhất cho người sử dụng.

"Chiếc xe lăn này cũng không phải là mình sản xuất hàng loạt, đại trà mà khách đặt hàng mình làm theo yêu cầu và dạng khuyết tật của từng người. Ví dụ người bị khuyết tật đơn giản, bình thường bị liệt hai chân thì điều khiển phanh, ga bằng 2 tay. Những người bị liệt nửa người phải, liệt nửa người trái thì mình có thể chuyển tay ga sang bên phải hoặc bên trái" - anh Tuyên cho biết thêm.

Thanh niên Phùng Thanh Tuyên, ở thôn An Châu, xã An Thượng, huyện Yên Thế, ảnh cắt clip.

Tự tìm tòi rồi tự lắp ráp và chế tạo ra những chiếc xe lăn điện an toàn cho người khuyết tật, anh Tuyên đã giúp cho hàng trăm người khuyết tật di chuyển được thuận tiện hơn.

Ông Nguyễn Thanh Hà, thôn Chính Lan, xã Lan Giới, huyện Tân Yên cho biết: Trước đây, tôi đi đến đâu, 5-10 bước chân còn khó khăn mà nay nhất là đi chơi với con, với cháu trong làng, trong xã hoặc có công có việc trong xóm thì toàn phải con đèo đến cổng rồi để ở đó nó về, cái đó khiến tôi rất buồn. Nhưng từ ngày có cái xe này thì đi chơi, vừa đi vừa về trong vòng khoảng 20 cây số thì cũng chưa bao giờ tôi bị mất điện ngang đường cả.

Anh Tuyên giới thiệu cho ông Hà cách sử dụng xe lăn điện, ảnh cắt clip.

Một sản phẩm được tạo ra từ chính niềm đam mê, sáng tạo khoa học của tuổi trẻ, anh Tuyên cho biết tới đây sẽ tiếp tục cải tiến để đơn giản hóa các bộ phận của chiếc xe lăn điện nhưng sẽ có thêm nhiều chức năng tiện lợi hơn. Mong muốn của anh là có thể giúp cho nhiều người khuyết tật cả trong và ngoài tỉnh có cơ hội được hòa nhập với xã hội.

Cùng xem chiếc xe lăn điện được anh Tuyên làm ra qua clip dưới đây:

Nguồn clip: BGTV

Theo BGTV / Tin Nhanh Online

Nguồn Tin Nhanh: http://tinnhanhonline.vn/thanh-nien-mien-nui-o-bac-giang-che-tao-xe-lan-dien-cho-nguoi-khuyet-tat-1483582