Thanh niên ngáo đá chém loạn xạ khiến 3 người bị thương

Tuấn vào nhà người dân trên quốc lộ 1A (quận Thủ Đức, TP.HCM) để xin nước rửa chân. Nam thanh niên sau đó lấy một con dao trong bếp của chủ nhà đâm chém loạn xạ khiến ba người bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Ngày 31-10, Công an quận Thủ Đức đang tạm giữ Lê Văn Tuấn (38 tuổi, ngụ Thái Bình, hiện lang thang) để điều tra, xử lý việc người này dùng dao đâm chém khiến ba người bị thương.

Trước đó, chiều 27-10, Tuấn đi vào nhà ông Trần Minh Đ. (52 tuổi) ở trên quốc lộ 1A (phường Linh Trung, quận Thủ Đức) để xin nước rửa chân và được ông Đ. đồng ý.

Hiện trường nơi Tuấn dùng dao đâm chém loạn xạ khiến nhiều người bị thương. Ảnh: H.Tâm

Khi đi qua khu vực bếp, Tuấn thấy một con dao nên ghé vào lấy giấu trong người. Lúc này bà Bùi Thị D. (52 tuổi) là vợ ông Đ. đang ngồi xem tivi nên Tuấn vào xem cùng và nói chuyện cùng vợ chồng chủ nhà.

Sau ít phút, vợ chồng ông Đ. thông báo chuẩn bị đi vào bệnh viện thăm người thân. Ông Đ. chuẩn bị xe, còn vợ ông tiễn Tuấn ra cổng.

Đang đi cùng bà D. ra cổng, bất ngờ Tuấn dùng chân đạp vào lưng người phụ nữ rồi dùng dao tấn công. Bà D. kịp thời né tránh được và bỏ chạy vào một công ty gần nhà lánh nạn.

Tuấn sau đó quay sang tấn công ông Đ. Nạn nhân chống cự nhưng bị thương tích ở hai tay.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân chạy ra thì thấy ông Đ. bị thương, mất máu nên chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Tuấn nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Biết tin chị gái bị chém, ông Bùi Văn D. (47 tuổi, em ruột bà D.) cùng con trai là Bùi Thế A. (19 tuổi, cùng ngụ quận Thủ Đức) chạy tới nhà họ hàng thăm hỏi. Cả hai sau đó gặp Tuấn và bị nam thanh niên này đuổi chém. Hậu quả khiến Thế A. bị chém đứt tay, ông D. cũng bị thương.

Thấy công an sở tại có mặt, Tuấn vứt dao bỏ chạy nhưng bị bắt giữ.

Theo công an, Tuấn là dân nghiện ma túy tổng hợp, lúc gây án có biểu hiện ngáo đá.

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/thanh-nien-ngao-da-chem-loan-xa-khien-3-nguoi-bi-thuong-662180.html