Taliban vận hành trực thăng Black Hawk của Mỹ?

Một đoạn video mới xuất hiện cho thấy, các chiến binh Taliban dường như đã vận hành chiếc trực thăng Black Hawk của Mỹ sau khi giành quyền kiểm soát số lượng lớn vũ khí do lực lượng an ninh Afghanistan bỏ lại.

Đoạn video dài 1 phút được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk đang di chuyển trên đường băng tại một sân bay chưa được xác định ở Afghanistan.

Video: Taliban vận hành trực thăng Black Hawk của Mỹ (Nguồn: Twitter)

Nhiều người suy đoán rằng chiếc máy bay này, trước đây do lực lượng an ninh Afghanistan điều khiển, là một phần trong những thiết bị quân sự được cất giữ tại sân bay Kandahar ở Đông Nam Afghanistan.

Theo Sputnik, không rõ chính xác ai là người điều khiển chiếc máy bay và lực lượng Taliban có thể điều khiển hoàn toàn chiếc trực thăng quân sự hay không.

Trong kho dự trữ mới của lực lượng Taliban có máy bay trực thăng của Mỹ, xe Humvee, máy bay không người lái, kính nhìn ban đêm, thùng đựng súng mới và các thiết bị quân sự khác.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan vào tuần trước đã thừa nhận rằng, “một số lượng đáng kể” thiết bị quân sự của Mỹ đã rơi vào tay Taliban.

“Chúng tôi chưa có một bức tranh toàn cảnh về những thiết bị quân sự đã mất. Nhưng chắc chắn một phần lớn trong số đó đã rơi vào tay Taliban. Rõ ràng, chúng tôi cảm thấy họ sẽ không sẵn sàng giao số vũ khí đó cho chúng tôi tại sân bay”, ông Sullivan nói.

Một cuộc thống kê gần đây của Reuters cho thấy, Taliban có thể đã chiếm được hơn 2.000 xe bọc thép và 40 máy bay. Trong khoảng thời gian 15 năm, Mỹ đã bàn giao số vũ khí ước tính trị giá 28 tỷ USD cho quân đội Afghanistan./.

CTV Mai Trang/VOV.VN (biên dịch) Theo Sputnik

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/taliban-van-hanh-truc-thang-black-hawk-cua-my-886144.vov