Thanh niên nghi ngáo đá đâm chết người ở Sài Gòn

Người đàn ông 51 tuổi chạy từ lầu xuống đất hô hoán bị thanh niên tên Thành dùng dao đâm, rồi gục tại cửa ra vào. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Chiều 11/3, Công an quận 11 (TP.HCM) cho biết đơn vị đang lấy lời khai của Trần Kim Thành (32 tuổi, quận Bình Tân) để điều tra về hành vi Giết người.

Công an đang lấy lời khai của nghi can Thành. Ảnh: Thuận Lâm.

Trước đó, trưa 10/3, hàng xóm phát hiện ông Nguyễn Văn Tám (51 tuổi, nhà trên đường 5A, cư xá Bình Thới, quận 11, TP.HCM) chạy từ trên lầu xuống và hô hoán bị thanh niên tên Thành dùng dao đâm, rồi gục tại cửa ra vào. Người dân nhanh chóng đưa ông Tám đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 11 đã có mặt ghi nhận lời kể của nhân chứng. Trần Kim Thành sau đó đã bị công an bắt giữ khi đang có dấu hiệu ngáo đá.

Theo công an, Thành đã từng đi cai nghiện bắt buộc. Nghi can vừa được nhận vào làm phụ hồ tại địa chỉ trên được vài ngày trước khi xảy ra vụ việc.

Lê Trai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thanh-nien-nghi-ngao-da-dam-chet-nguoi-o-sai-gon-post727556.html