Thanh niên nhà trai vây chặn ôtô nhà gái: Dám chối rượu

Bị đánh vì nhà gái mời rượu không uống, một thanh niên bạn chú rể đã chặn xe ô tô nhà gái để buộc xuống nói chuyện.

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip gần 10 phút ghi lại sự việc một số người trong gia đình nhà trai chặn xe ô tô 16 chỗ yêu cầu phía bên nhà gái có lời nói sau sự việc một nam thanh niên bị đánh trước đó vì mời rượu cưới không uống.

Theo đó sự việc xảy ra vào trưa ngày 30/9, tại xã Châu Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Xác nhận với PV,ông Nguyễn Mạnh Đạt -Trưởng công an xã Châu Sơn thông tin: "Hôm xảy ra vụ việc tôi cũng có ở đó. Hôm đó một người thanh niên ở xã lấy vợ trong Thanh Hóa. Khi nhà trai vào đó, anh L (bạn chú rể) có xô xát với một người ở gia đình nhà gái tên H.

Anh L nói bị anh H đánh 2 cái nên sau khi nhà gái đưa dâu về xã Châu Sơn, anh T cùng một số người chặn xe lại yêu cầu anh H và nhà gái xuống xe nói chuyện xin lỗi.

Mặc cho nhiều người gọi nhưng nhà gái không xuống, đóng kín cửa ngồi trên xe. Tôi ở gần đó nên nhận được tin báo vội báo lên xã và đến hiện trường ngay vì sợ xảy ra xô xát hay nhóm người nhà trai đập phá xe nhà gái.

Do là ngày nghỉ nên tôi vội đi mà quên mang theo thẻ công an, đến khi ra đó gọi họ xuống nhưng nhà gái nhất định không xuống, họ không tin tôi là công an nên không xuống vì sợ bị đánh.

Tại hiện trường lúc đó, tôi tuyên bố không ai được đập phá xe của nhà gái, sau câu nói của tôi nhóm người chặn xe cũng nghe và hai bên không xảy ra va chạm. Thậm chí khi đó người nhà chú rể là ông nội chú rể cũng ra để nói nhà gái xuống xe để nói chuyện nhưng họ cũng không mở cửa".

Hình ảnh xe ô tô 16 chỗ của nhà gái bị chặn lại sau đám cưới.

Hình ảnh xe ô tô 16 chỗ của nhà gái bị chặn lại sau đám cưới.

Theo ông Đạt, nhiều người đứng chặn xe khiến giao thông bị ách tắc. Phải hơn 1 tiếng sau anh lái xe mới mở cửa để công an xã lên nói chuyện. Sau đó công an xã đã yêu cầu tất cả về ủy ban xã giải quyết, tránh trường hợp không mong muốn xảy ra.

Ông Đạt kể lại, tại trụ sở, anh L trình bày khi đến nhà gái do không uống rượu mời nên bị nhà gái cho là không tôn trọng nên bị anh H đấm 2 cái. Sau lời khai của anh L, anh H nhà gái cũng công nhận và không phản đối.

"Tôi nhận thấy thương tích xảy ra không lớn, chỉ xước ở môi nên cho gia đình anh L và anh H giải quyết tình cảm với nhau. Anh L bảo sau khi bị đấm đến nay vẫn còn đau vai, đau miệng nên yêu cầu anh H hỗ trợ cho 3 triệu và được anh H đồng ý. Sau khi lập biên bản anh H trả tiền cho anh L xong rồi hai bên đi về chứ không có vấn đề gì.

Tại buổi hòa giải hôm đó bên nhà gái có Trưởng đoàn và Phó trưởng đoàn đại diện đứng ra giải quyết, mẹ cô dâu khi đó có ở trên xe nhưng lại không vào mà đứng ngoài.

Nói chung sự việc giải quyết ổn thỏa, vui vẻ, hai bên không nói lại hay có mâu thuẫn gì nữa". -ông Đạt nói.

Theo thông tin chia sẻ sau khi gia đình nhà gái đưa dâu xong, một nhóm thanh niên nhà trai, trong đó có thanh niên tên L. (SN 1997, ở Châu Sơn, Ba Vì, Hà Nội) bức xúc chặn xe về của nhóm thanh niên nhà gái để làm rõ va chạm trước đó.

Tuy nhiên, nhóm thanh niên nhà gái không xuống xe, mà kéo kính ngồi im, mặc cho nhiều người lớn tiếng bên ngoài.

Theo chị Nguyễn Thu Ph., người quay clip và chia sẻ lên mạng xã hội, nguyên nhân sự việc xảy ra là do trước đó khi nhà trai đến nhà gái ở Thanh Hóa rước dâu, tại bữa cơm tiệc cưới, một số thanh niên nhà gái sang chúc rượu một thanh niên tên L.

Tuy nhiên, do anh L. không biết uống rượu nên từ chối. Cho rằng, anh L. có ý coi thường nhà gái, nhóm thanh niên quây đánh L. cùng lái xe khi nhà trai ra về.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/thanh-nien-nha-trai-vay-chan-oto-nha-gai-dam-choi-ruou-3366539/